Nóng: Nhật Bản đặt mua 105 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ

Hôm nay (27/5), Tổng thống Donald Trump thông báo Nhật Bản có kế hoạch mua 105 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

“Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản nhằm cải thiện năng lực quốc phòng và trong những tháng gần đây, chúng tôi đã chuyển cho Nhật Bản số lượng lớn thiết bị quân sự”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Trump trong buổi họp báo với nội dung thông báo Tokyo có ý định mua 105 tiêm kích tàng hình F-35.

Nhật Bản đặt mua 105 tiêm kích F-35 của Mỹ.

Nhật Bản đặt mua 105 tiêm kích F-35 của Mỹ.

Như thông báo của ông Trump, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia đồng minh của Mỹ sở hữu số lượng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 nhiều nhất.

Hôm 29/3, Lực lượng Phòng không Nhật Bản (JASDF) thông báo lô F-35 đầu tiên được chuyển giao cho Phi đội chiến đấu cơ chiến thuật số 302 của JASDF đã đạt được tình trạng Năng lực vận hành ban đầu (IOC), đồng nghĩa với việc các F-35 của Nhật Bản có thể tham gia những sứ mệnh đơn giản.

Chính phủ Nhật Bản đặt mua lô F-35A đầu tiên với số lượng 42 chiếc hồi tháng 12/2011. Cho tới cuối tháng 12/2018, những chiếc F-35A chưa được Mỹ bàn giao cho Nhật Bản đã được nâng cấp thêm.

Còn hiện tại, Nhật Bản sẽ đặt mua thêm 63 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B bên cạnh 42 chiếc F-35A đã ký hợp đồng từ trước với Mỹ.

Lâu nay, chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích lớn từ dư luận do chi phí đắt đỏ và chậm tiến độ nhiều năm. Bản báo cáo chương trình sản xuất F-35 hồi năm 2018 của Mỹ cho thấy, riêng chi phí nâng cấp phần mềm cho tiêm kích tàng hình này đã có giá ít nhất là 10 tỷ USD chưa kể chi phí phát triển.

Nhật Bản và Mỹ là hai đồng minh lâu năm trong lịch sử. Hiện có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động ở Nhật Bản.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nong-nhat-ban-dat-mua-105-tiem-kich-tang-hinh-f35-cua-my-post300856.info