Nóng nhất thể thao tối 11/5: Murray bỏ ngỏ khả năng dự Roland Garros

Andy Murray sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới về việc có tham dự Roland Garros hay không.

Murray bỏ ngỏ khả năng dự Roland Garros

Andy Murray bị Fabio Fognini loại ngay ở vòng 1 Rome Open. Sau trận thua, tay vợt người Vương quốc Anh sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới về việc có tham dự Roland Garros hay không.

Cựu số 1 thế giới cho biết: “Tôi vẫn muốn thi đấu nhưng ban huấn luyện của tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định trong vài ngày tới. Đó là điều tôi muốn, để xem cảm giác thi đấu của tôi như thế nào, thể chất của tôi như thế nào trong một số trận đấu dài hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Murray cân nhắc bỏ Roland Garros

Murray cân nhắc bỏ Roland Garros

Thiem thừa nhận mất động lực vì US Open

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây Dominic Thiem đã thừa nhận rằng động lực thi đấu của anh mất dần sau chức vô địch US Open năm 2020. "Tôi đã làm việc để có được chiến thắng ấy sau 17 năm nhưng không giữ được động lực để tiếp tục thành công. Chấn thương xảy ra và rồi tôi chợt nhận ra mình không còn ở trong top 3, điều đó đã thực sự khiến tôi lấy lại ý chí để tiếp tục thi đấu", Thiem nói.

Dominic Thiem

Huyền thoại tin Alcaraz sẽ thống trị quần vợt trong nhiều năm

Huyền thoại Bjorn Borg, người từng giành 11 chức vô địch Grand Slam, tin rằng Carlos Alcaraz sẽ thống trị quần vợt nam thế giới trong nhiều năm tới. Borg phân tích: “Sau tuần này, Alcaraz sẽ trở thành số 1 thế giới và tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở đó trong nhiều năm nữa.

Cách Alcaraz chơi, cách cậu ấy di chuyển, tôi thích tất cả chúng. Không có điểm yếu. Được xem anh chàng này thi đấu là điều không thể tin được, tôi rất ấn tượng”.

Alcaraz vừa bảo vệ thành công danh hiệu Madrid Open

Ruud ủng hộ Medvedev vụ gặp bất lợi ở Madrid Open

Sau trận thua 6-7 (1), 4-6 trước người đồng hương Karatsev ở Madrid Open tuần trước, Daniil Medvedev lên tiếng tố ban tổ chức khiến anh gặp bất lợi. Tay vợt người Nga cho rằng với tư cách là hạt giống số 2 thì anh đáng lẽ ra phải được chơi ở sân trung tâm có diện tích lớn chứ không phải sân số 2.

Casper Ruud mới đây đã lên tiếng ủng hộ Medvedev. Tay vợt người Na Uy cho biết: “Tôi chỉ nói sự thật của tôi ở đây. Tuần trước ở Madrid khi chúng tôi thi đấu, sân trung tâm rõ ràng là rất lớn ở Madrid, nhưng ở sân số 2, nếu bạn nhìn vào nơi tôi và Medvedev đã thi đấu, chúng tôi ở rất gần trọng tài biên. Đôi khi nó có thể hơi phức tạp một chút”.

Jake Paul hâm nóng trận gặp Diaz

Jake Paul cho biết rắng thất bại trước Tommy Fury chỉ làm tăng khao khát của anh trước trận đấu quyền anh với cựu ngôi sao UFC Nate Diaz vào tháng 8. Ngôi sao YouTube nói: “Tôi tràn đầy khao khát phục thù, tham vọng và khao khát hơn bao giờ hết. Tôi có rất nhiều điều phải chứng minh và đó là quyết định sống còn đối với tôi. Quả thật, cuộc chiến này là sinh tử. Tôi phải gác lại tất cả và tôi nghĩ Nate Diaz cũng vậy”.

Alonso chỉ ra vấn đề của Ferrari

Fernando Alonso cho biết sự khác biệt lớn nhất giữa chiếc Ferrari mà anh từng lái và chiếc xe hiện tại của đội đua nước Ý là “sự không nhất quán”. Sau chặng đua Miami GP, ông chủ mới Frederic Vasseur của Ferrari cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã quá thiếu nhất quán từ chiếc xe này sang chiếc xe khác và từ vòng đua này sang vòng đua khác”.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-11-5-huyen-thoai-tin-alcarazse-thong-tri-quan-vottrong-nhieu-nam-c28a53075.html