'Nóng' nhu cầu hàng thiết yếu cho sản xuất '3 tại chỗ'

Với hơn 1 ngàn doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) và hàng chục ngàn DN dân doanh đang tiến hành sản xuất “3 tại chỗ” thì nguồn hàng thiết yếu để bố trí cho công nhân ăn ở tại nhà máy là rất lớn.

Tổ chức cho người lao động ở lại công ty, doanh nghiệp có nhu cầu lớn về một số mặt hàng như: màn chụp, chăn, gối, nệm cá nhân. Ảnh: V.Gia

Một số DN, nhà kinh doanh nắm bắt cơ hội này đẩy mạnh sản xuất, cung ứng nguồn hàng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ tốt nhất cho các DN, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã khảo sát tình hình, nắm bắt nhu cầu thiết yếu của DN để phối hợp với các ban, ngành có kế hoạch điều phối, hỗ trợ.

* DN đôn đáo lo khâu chuẩn bị

Để có thể đảm bảo ổn định sản xuất, thực hiện “3 tại chỗ” theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh cho hàng trăm lao động ở lại nhà máy, Công ty CP Sản xuất bao bì công nghiệp Toàn Cầu (TP.Biên Hòa) đã chi kinh phí để khử khuẩn khu vực sản xuất, xét nghiệm, bố trí nơi ăn ở cho công nhân; đồng thời, chuẩn bị các vật dụng thiết yếu hằng ngày như: kem đánh răng, dầu gội, chăn gối, quạt điện...

Ông Phạm Văn Chính, Giám đốc công ty cho hay: “Do lường trước tình hình dịch bệnh phức tạp nên DN chủ động sớm. “Để bố trí nơi ăn chốn ở cho người lao động bảo đảm “3 tại chỗ”, DN đã chi kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, chưa kể tới việc cơm nước hằng ngày. Cũng may là DN dự tính được sớm chứ không giờ này sẽ khó khăn hơn vì đồng loạt các công ty khác cũng tiến hành sản xuất “3 tại chỗ” khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Một DN sản xuất gỗ ở KCN Giang Điền (H.Trảng Bom) có hơn 1 ngàn công nhân lao động ở lại sản xuất, lãnh đạo công ty cũng phải chạy đôn chạy đáo để vừa lo xét nghiệm cho công nhân viên, đảm bảo không ai nhiễm bệnh mới tiến hành sản xuất, vừa phải chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu phục vụ người lao động ăn, ở tại công ty. Đại diện DN cho hay, do phải ở lại công ty nên ban đầu một số công nhân cũng có ý kiến, nhưng cuối cùng đều đồng thuận với sự chuẩn bị của DN.

Nắm bắt được nhu cầu của các DN về mặt hàng thiết yếu đang tăng cao, các đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh đang đẩy mạnh số lượng cung ứng. Chị Phạm Thị Anh Thi, đại diện Công ty CP Sản xuất thương mại Thidona (TP.Biên Hòa) cho hay, những ngày này, DN đang đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nệm, chăn gối cá nhân để giao cho khách. “Nhu cầu của DN đang tăng cao, chúng tôi tạm thời chuyển hướng từ sản xuất các loại chăn, gối nệm cho gia đình cao cấp hơn sang đẩy mạnh sản xuất nệm cá nhân với giá thành phải chăng, phục vụ cho công nhân lưu trú trong nhà máy thời gian ngắn” - chị Phạm Thị Anh Thi cho hay.

Tương tự, chị Hiền Thanh, đại diện một nhà phân phối cho biết, DN của chị có đầy đủ các mặt hàng như: lều ngủ, mùng, mền, tấm lót nằm… Khi các đơn vị có nhu cầu, nhà sản xuất sẽ chuyển hàng từ TP.HCM đến để đáp ứng.

* Nắm bắt nhu cầu để hỗ trợ kịp thời

Theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, tính đến ngày 26-7, có 1.065 DN đăng ký cho công nhân lưu trú tại nhà máy, sản xuất “3 tại chỗ”, trong đó, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã chấp thuận cho 859 DN được bố trí công nhân ở lại công ty sản xuất.

Với số lượng lớn DN trong và ngoài KCN tiến hành cho công nhân ở lại để sản xuất tại nhà máy, trong thời gian ngắn, các mặt hàng thiết yếu sẽ có nguy cơ thiếu hụt. Ngoài các vật dụng thiết yếu hằng ngày để phục vụ công nhân nghỉ lại thì vấn đề ăn uống cũng là một bài toán khó. Bình thường người lao động ăn mỗi ngày một bữa tại DN nhưng nay ăn ở lại, nhu cầu sẽ tăng lên cao trong khi nguồn cung ứng thực phẩm khan hiếm hơn. Một số DN lựa chọn nấu ăn tại chỗ, phần lớn hợp đồng với nhà cung ứng suất ăn. Việc đi lại của các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp cũng gặp khó khăn do yêu cầu phòng, chống dịch.

Để đảm bảo DN tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn và hiệu quả theo phương án “3 tại chỗ”, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã khảo sát nhu cầu cần thiết của DN để phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ, cung cấp các nhu yếu phẩm để thuận tiện trong việc lưu trú và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, Sở Công thương đã làm việc với một số HTX, DN sản xuất rau củ quả, thực phẩm tươi sống để nắm bắt năng lực cung ứng, từ đó làm cầu nối giới thiệu khi các DN sản xuất có nhu cầu.

Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202107/nong-nhu-cau-hang-thiet-yeu-cho-san-xuat-3-tai-cho-3070444/