'Nóng' phiên chợ 'săn sao' từ World Cup 2022

World Cup là sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh và chính tại nơi đây, nhiều cầu thủ đã nâng tầm giá trị của mình với những màn thể hiện xuất sắc.

Những ngôi sao trẻ thi đấu rất hay tại World Cup 2022: Bellingham (trái), Pedri (giữa) và Musiala.

Những ngôi sao trẻ thi đấu rất hay tại World Cup 2022: Bellingham (trái), Pedri (giữa) và Musiala.

Tại World Cup 2022, tính đến nay đã có 4 ngôi sao trẻ sáng giá chơi cực hay, gồm: Pedri (Tây Ban Nha), Jamal Musiala (Đức), Jude Bellingham (Anh) và Josko Gvardiol (Croatia). Nhờ đó đã giúp họ tăng giá trị chuyển nhượng chóng mặt, lên đến hàng trăm triệu Euro, theo tờ Marca. Đáng chú ý là Bellingham và Musiala vừa mới bước sang tuổi 19, còn Pedri và Gvardiol năm nay vừa tròn 20. Cả 4 cầu thủ trẻ này đều có màn trình diễn thuyết phục trong màu áo đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup lần này.

2 tờ báo uy tín là Bild (Đức) và The Athletic (Anh) vừa xác nhận Jude Bellingham có giá chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại là 150 triệu Euro (tăng gấp đôi so với mùa hè năm nay). Bellingham hiện là mục tiêu săn đuổi số 1 của CLB danh tiếng Real Madrid (Tây Ban Nha) nhưng cũng đang được hàng loạt CLB hàng đầu tại Giải ngoại hạng Anh (như M.U, Chelsea, Man City, Liverpool…) lao vào giành chữ ký.

Còn trung vệ Josko Gvardiol (Croatia) 20 tuổi của RB Leipzig được dự báo sẽ phá vỡ kỷ lục về mức giá được trả (70 triệu Euro) cho một hậu vệ do Matthijs de Ligt thiết lập hồi đầu mùa hè này khi chuyển đến Bayern Munich từ Juventus. Màn trình diễn chững chạc nơi hàng thủ của đội tuyển Croatia mà Gvardiol thể hiện trong suốt những trận đấu vừa qua được giới chuyên môn săn tìm sao trẻ ví anh như một phiên bản nâng cấp của trung vệ số 1 thế giới - Virgil van Dijk đang rất thành công tại CLB Liverpool và tuyển Hà Lan.

Gvardiol đang chơi thứ bóng đá đĩnh đạc hiếm thấy ở tuổi 20 và sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các đội bóng sở hữu anh cả về trước mắt và lâu dài. Trong trận đấu tại vòng tứ kết World Cup 2022 gặp Brazil, Gvardiol đã khóa chặt các siêu sao tấn công của đối phương và kéo dàn sao của Brazil vào loạt đá luân lưu, để rồi Croatia giành chiến thắng và đi tiếp.

Cũng trong trận đấu tại vòng tứ kết, sao trẻ Tchouameni ở vị trí tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Pháp đã khẳng định được giá trị của mình tại khu vực trung tuyến và ghi một siêu phẩm góp phần giành chiến thắng trước tuyển Anh. Mới 22 tuổi nhưng Tchouameni được định giá trị cao thứ tư trong lịch sử chuyển nhượng của CLB Real Madrid. Và với những gì Tchouameni đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua, chắc chắn giá trị của cầu thủ này không dừng ở mức 80 triệu Euro.

Tương tự, bộ đôi ngôi sao đã thi đấu rất hay cho đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2022 là Cody Gakpo và Denzel Dumfries (ghi được tổng cộng 4 bàn) cũng đang được CLB M.U săn lùng để chiêu mộ bằng mọi giá. Gakpo từng có giá chỉ 25 triệu Euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng nay con số đó phải là 54,8 triệu Euro sau khi M.U muốn có anh để thế chỗ của Cristiano Ronaldo. Còn Dumfries cũng từng được M.U liên hệ mua với giá 60 triệu Euro nhưng CLB Inter Milan (Italia) không đồng ý, nay mức phí của ngôi sao 26 tuổi phải tăng lên gần 100 triệu Euro, theo như tiết lộ từ người đại diện của anh.

Bên cạnh đó, tiền vệ Enzo Fernandez của đội tuyển Argentina và CLB Benfica (Bồ Đào Nha) trước World Cup chỉ có giá chưa tới 20 triệu Euro, nhưng nay các CLB ở Anh muốn mua sẽ phải chi trên dưới 100 triệu Euro. Hay cầu thủ chạy cánh Yunus Musah của đội tuyển Mỹ đang chơi cho CLB Valencia (Tây Ban Nha) cũng đang được nhiều CLB “đại gia” ở Anh chú ý và muốn mua ngay sau World Cup 2022.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202212/nong-phien-cho-san-sao-tu-world-cup-2022-2ad2444/