Nông sản bị ách tắc tại cửa khẩu

Thời gian vừa qua, do phía Trung Quốc thực hiện các quy định về kiểm dịch, kiểm tra hải quan... nên một số mặt hàng nông sản nước ta đi qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gặp khó khăn, bị ùn tắc. Trong khi Bộ NN&PTNT vẫn đang nỗ lực đàm phán với nước bạn về danh mục các sản phầm được xuất khẩu chính ngạch thì nhiều tiểu thương đã tìm cách tuồn nông sản theo đường mòn lối mở . Hoàng Thị Vân – Thương lái:Lưu Thị Hương – Thương lái Ông Nguyễn Bảo Ngọc – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân ThanhPhóng Viên Minh HàĐây một trong số rất nhiều những tảng đá lớn mà các lực lượng chứng năng đã dùng để ngăn chặn xuất nhập khẩu trái phép. Tuy nhiên bằng mọi cách, các đầu nậu đã dịch chuyển tảng đá này ra khỏi tuyến đường để xe có thể thông qua bên kia được. Có thể dùng sức người thậm chí dùng những chiếc xích buộc vào xe để kéo. Trên tảng đá này còn nguyên những vết xích.Có 1 tý hàng nay chặn mai chặn hàng này hàng VN ko phải hàng gì cả. Năm hết tết đến rồi chúng tôi chỉ trông chờ vào chỗ hàng này thôi)Lãnh đạo hải quan Tân Thanh cho biết, đã báo cáo với Tỉnh kiến nghị Bộ PTNT và Chính Phủ để làm sao thúc đẩy nhanh đảm phán những mặt hàng không xuất dc qua cổng chính có thể xuất qua cửa khẩu phụ. Hiện tại rất cần sự phối hợp giữa Chính phủ và Bộ NN&PTNT trước mắt tìm đầu ra cho những nông sản này để bà con yên tâm đón Tết.

Đây là khu vực biên giới gần cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn (khu vực đồi Lọ Bon, đồi Keo, sau chùa Tân Thanh). Địa điểm này nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách đồn Biên phòng Tân Thanh và Chi cục Hải quan chưa đầy 2km.

Những xe tải đứng đây đã nhiều ngày

Những thùng xốp hoa quả la liệt trên đường. Các thương lái thì đứng ngồi không yên.

Năm ngoái vẫn đi đường Cốc nam, cổng trắng xuất sang bên đớ được. Không hiểu lý do tại sao bên Trung Quốc không cho nhập nữa bọn c bắt buộc phải đi đường đồi

Biên phòng, hải quan đứng canh chúng tôi không thể xuất được hàng. Chúng tôi đã phải căn ke từng tý một cho bà con ở đây vác hộ tôi qua đường đồi. Chúng tôi ở đây hàng hoa quả nông sản việt nam, chúng tôi muốn được giải quyết cho hàng nông sản Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch

Mặt hàng hoa quả chủ yếu là: bưởi, roi, chanh, chanh leo. Đây là những loại quả không có trong danh mục truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Trung Quốc mới ban hành từ 1/5/2018. Trước mắt mới chỉ có có 8 loại trái cây mà Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc là: thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, vải, nhãn và dưa hấu.

Trước đây trong nhóm 8 mặt hàng nông sản chúng tôi ký kết, chúng tôi vẫn xuất qua bình thường. Tuy nhiên thời gian gần đây phát sinh thêm 4 nhóm hàng bà con miền nam đưa ra tăng đột biến

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết hiện tại, tại đây trung bình mỗi ngày tồn 200-300 tấn chanh leo, roi, sầu riêng, những loại trái cây không nằm trong danh mục 8 mặt hàng nhà nước 2 bên thống nhất.

Dù không được xuất khẩu qua đường chính ngạch...

nhưng khi đêm đến những chiếc xe hàng đã biến mất, thay vào đó là ngổn ngang đất đá

(Thả trôi và chèn ít hình ảnh đá xích)

Càng về đêm, bà con càng tỏ ra bức xúc khi không thể xuất hàng sang bên kia biên giới. Áp lực thu hồi vốn cũng như áp lực nguồn hàng khiến bà con trở nên mất bình tĩnh.

(Trích 1 đoạn hình tiếng xông bà con bức xức)

Qua đây cũng cần nhận thấy răng, việc tuyên truyền để các tiểu thương nắm được danh mục xuất khẩu các mặt hàng theo quy định pháp luật vẫn còn nhiều bất cập./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nong-san-bi-ach-tac-tai-cua-khau