Nông sản Việt vào EU: Nắm vững 'luật chơi' để tận dụng ưu thế

Theo đại diện phía châu Âu, Việt Nam đang là một trong 10 quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường châu Âu. Để tận dụng những ưu thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), hai bên cần phải biết 'luật chơi' và tuân thủ những quy định chung giúp minh bạch thị trường, giải quyết các bất đồng phát sinh trong hoạt động thương mại.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) đã tổ chức Diễn đàn "Thương mại Việt Nam - EU: Thương mại nông sản - Đối tác phát triển bền vững” nhằm chia sẻ các xu hướng thị trường tại các nước nhập khẩu nông sản chính của Việt Nam cũng như kinh nghiệm phát triển nông nghiệp thông minh - một trong những chiến lược của EU.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) là khu vực kinh tế thịnh vượng với GDP chiếm khoảng 23% GDP danh nghĩa thế giới, thu nhập bình quân đầu người lên tới hơn 40.000 USD/người/năm.

Với 28 nước thành viên, tổng dân số đạt khoảng 516 triệu dân, EU trở thành khu vực có nhu cầu nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ khắp các nước trên thế giới; trong đó mặt hàng nông sản có tiềm năng tiêu thụ vô cùng lớn tại khu vực này.

Tính đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, một số sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ USD như: cà phê, gạo, điều, rau quả,… Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2018 đạt 15,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017 và Việt Nam đứng trong top 5 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Diễn đàn "Thương mại Việt Nam - EU: Thương mại nông sản - Đối tác phát triển bền vững” ngày 6/12 tại Hà Nội. (Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị)

Bà Miriam Garcia Ferrer, Trưởng ban kinh tế và thương mại, Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết, với hy vọng EVFTA được ký kết vào đầu năm tới, Việt Nam và EU cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để đưa hiệp định này vào thực thi trước tháng 5/2019.

Nhận định kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chiếm tỷ lệ cao hơn so với kim ngạch nhập khẩu tại thị trường EU, bà Miriam Garcia Ferrer cho rằng đây là cơ hội rất lớn đối với Việt Nam. Đặc biệt khi EVFTA đi vào thực thi sẽ mang lại cơ hội cho cả 2 bên bởi trong số 10 quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường châu Âu, Việt Nam đang đứng thứ 10 và chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu vào EU.

Tuy nhiên, bà Miriam Garcia Ferrer cũng khuyến cáo, các mặt hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu vào EU từ trước đến nay đều phải tuân thủ các điều khoản thương mại cũng như khuôn khổ pháp lý. Do vậy, hai bên cần phải biết “luật chơi” và tuân thủ những quy định chung giúp minh bạch thị trường, giải quyết các bất đồng phát sinh trong hoạt động thương mại.

“Các hoạt động thương mại từ Việt Nam tới EU sẽ được miễn thuế sau 7 năm, từ EU tới Việt Nam là 10 năm. Đối với 1 số loại hàng nông sản EU có ưu tiên cho Việt Nam là các sản phẩm gạo, mía đường… hoạt động xuất khẩu này sẽ không bị tính thuế và không có hạn ngạch”, bà Miriam Garcia Ferrer cho biết.

Chia sẻ kinh nghiệm sau khi thâm nhập một thị trường khó tính như châu Âu, ông Phan Văn Thường, Giám đốc Công ty CP chế biến thực phẩm GOC cho rằng, việc đưa hàng hóa sang EU không nên cố gắng xuất số lượng thật nhiều, mà thay vào đó, doanh nghiệp nên học hỏi để giúp chính doanh nghiệp của mình nâng cấp được hệ thống quản lý. Điều này vô cùng quan trọng khi làm việc với thị trường châu Âu, vì ngay từ công nhân cho tới người quản lý cũng sẽ được nâng cấp về trình độ.

“Ngay như bản thân công ty, chúng tôi chỉ cần 2 người làm logictics nhưng một năm có thể xuất khẩu tới 4.000 container hàng, khai hàng nghìn tờ khai hải quan vẫn rất nhàn. Khi nắm được hệ thống của thị trường châu Âu thì sẽ có thể xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới”, ông Thường nói.

Phan Mích

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nong-san-vao-eu-nam-vung-luat-choi-de-tan-dung-uu-the-83048.html