Nóng: Sạt lở đất khiến khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp

Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai khẩn trương, trong khi nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị dẫn đến hiện trường bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Rạng sáng 18-10, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, sư đoàn 337 (Quân khu 4), đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin ban đầu cho biết vụ sạt lở khiến khoảng 20 người là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này nghi bị vùi lấp, mất tích.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện đang nỗ lực khắc phục sạt lở, thông đường

Điều phương tiện xe xúc, xe ủi lên giải phóng đường bị sạt lở vào doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, sư đoàn 337

Khẩn trương khai thông sạt lở trên đường đến doanh trại, nơi gặp nạn

Nhận được tin báo, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn trong đêm và đã lập đoàn công tác khẩn cấp và Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu. Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ.

Được biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang bị sạt lở nghiêm trọng. Việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vì thế gặp khó khăn, lực lượng chức năng đang khẩn trương san gạt, thông đường.

Đưa lực lượng lên cứu nạn vụ sạt lở

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến 7 giờ 10 phút, tại Km 222H2, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị tắc đường nghiêm trọng. Phương tiện ách tắc một đoạn dài. Lực lượng công binh cắt rừng vào hiện trường cách vị trí ách tắc này khoảng 3 km.

Đường lên doanh trại bị sạt lở nghiên trọng

Đưa xe ủi lên cứu nạn vụ vùi lấp

Phóng viên Báo Người Lao Động đang tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nong-sat-lo-dat-khien-khoang-20-can-bo-chien-si-thuoc-su-doan-337nghi-bi-vui-lap-202010180700435.htm