'Nông tặc'

Cuối tháng 6-2019, qua công tác tuần tra liên quân, trinh sát CAH Phù Cát (Bình Định) phát hiện 2 đối tượng Võ Kế Hải (24 tuổi) và Mai Đình Nam (26 tuổi, cùng trú xã Cát Minh, H. Phù Cát)

Cuối tháng 6-2019, qua công tác tuần tra liên quân, trinh sát CAH Phù Cát (Bình Định) phát hiện 2 đối tượng Võ Kế Hải (24 tuổi) và Mai Đình Nam (26 tuổi, cùng trú xã Cát Minh, H. Phù Cát) đi xe máy BKS 82K1-0092 kéo theo xe cải tiến chở nhiều bao đậu phộng và phân bón đến bán cho đại lý thu mua nông sản ở thôn Mỹ Hóa (xã Cát Hanh) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng lúng túng, khai báo mâu thuẫn, không giải trình được số nông sản từ đâu có. Không chỉ số hàng hóa nói trên, trinh sát còn phát hiện Hải và Nam mang theo các dụng cụ “đặc thù” của nghề... trộm cắp nên tổ công tác mời 2 đối tượng về CAH Phù Cát để làm rõ.

Tại cơ quan CA, biết không thể che giấu hành vi phi pháp nên Hải và Nam đã thành khẩn khai nhận: Từ tháng 5 lúc bị cơ quan CA mời về làm việc, cả hai đã hẹn nhau sử dụng xe máy kéo xe cải tiến đi trộm nông sản của người dân ở xã Cát Khánh. Thời gian này, bà con các xã đang trong mùa thu hoạch, nhiều nhất là các loại nông sản lúa và đậu phộng. Các loại nông sản thường phơi và để ngay trong sân hoặc mái hiên trước nhà mà không có biện pháp phòng gian. Lợi dụng thói quen đó, Hải và Nam lấy trộm. Trước khi đi, chúng thường trộm xe cải tiến dùng chở nông sản của người dân để ven đường để chở hàng trộm cắp. Trước phi vụ bị phát giác, chúng đến nhà ông Tăng Văn Mẫn (thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài) thay nhau cảnh giới rồi lần lượt trộm 8 bao đậu phộng (tổng cộng 218kg) và 2 bao phân bón 100kg. Theo lời khai, mỗi đêm chúng thực hiện 2 vụ trộm chở đến đại lý thu mua nông sản bán xong rồi vứt xe cải tiến dọc đường trước khi về nhà để tránh bị phát hiện.

Đến thời điểm hiện tại, Võ Kế Hải và Mai Đình Nam khai nhận đã thực hiện 16 vụ trộm nông sản. Cứ vào mùa nông dân thu hoạch lúa, đậu, ngô các loại thì cũng là mùa Hải và Nam “thu hoạch”. Lợi dụng người dân phơi nông sản, để bên ngoài chưa kịp cất vào nhà Hải và Nam đã mang xe đến chở trộm gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

Số nông sản (đậu phộng) do Hải và Nam trộm cắp đem đi bán bị CA phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai và đối chiếu với đơn trình báo của người bị hại, bằng phương thức trên, cả hai đã gây ra hàng chục vụ trộm nông sản trong xã và các xã vùng giáp ranh, lấy hàng tấn lúa và đậu phộng, các loại nông cụ phục vụ sản xuất của bà con nông dân để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Được biết, dù ở khác thôn nhưng 2 “nông tặc” này chơi với nhau rất thân thiết, hàng ngày thường la cà hết quán cà-phê rồi quán nhậu trong và ngoài xã. Không nghề nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình không khá giả nhưng đều tiêu xài tiền bạc rất “mát tay” là nhờ vào số tiền bán nông sản trộm cắp.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208717_-nong-tac-.aspx