NÓNG: Thành Madrid 'công kích' Chelsea dữ dội với 2 mục tiêu bom tấn

Có một vài ngày căng thẳng phía trước cho HLV Maurizio Sarri vì ông sẽ không thể bổ sung lực lượng ít nhất cho đến khi TTCN mùa đông mở cửa trở lại.

Theo đó, Real Madrid đã sẵn sàng để thực hiện một cú áp phe cuối cùng cho Eden Hazard trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Châu Âu đóng cửa vào cuối tháng này. Và Chelsea cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất ngôi sao Marcos Alonso, người được Atletico Madrid quan tâm trong những ngày qua.

Trên thực tế, The Blues chưa bao giờ muốn giao dịch nào với các câu lạc bộ khác mà liên quan đến ngôi sao người Bỉ, nhưng điều đó có thể không ngăn cản được tham vọng của Los Blancos, những người đang chịu áp lực lớn sau sự chia tay với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Hazard được đánh giá là hoàn hảo với chiếc áo số 7 ở Bernabeu.

Và đó là lý do tại sao đội đương kim vô địch Champions League coi Hazard là một phần của kế hoạch dài hạn, trong việc tái cơ cấu lại 'dải ngân hà' trong tương lai. Trong khi đó, ngôi sao sinh năm 1991 lại chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge và sẽ chỉ chấp nhận ở lại nếu cảm nhận được hương vị Champions League ở phía tây London.

Hazard vẫn còn 2 năm hợp đồng nhưng sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm vào năm sau, vì lẽ đó, Chelsea đang lên kế hoạch trói chân anh càng sớm càng tốt với mức lương lên đến 300 ngàn bảng/tuần cùng thời hạn 5 năm, dù vậy mọi thứ vẫn chưa xác định được trên giấy tờ.

Nếu cựu ngôi sao của Lille không ký, điều đó có nghĩa Chelsea buộc phải bán anh ta vào năm sau nhưng mức giá chắc chắn sẽ tụt thảm hại, giống như những gì đã xảy ra mùa hè này với trường hợp của Thibaut Courtois.

Ở một động thái khác, Marcos Alonso được Atletico rất quan tâm - vì họ cho rằng cầu thủ gốc thủ đô Tây Ban Nha là người xứng đáng kế thừa vị trí của Felipe Luis, người được cho là mục tiêu của Paris Saint-Germain.

Alonso đang có phong độ rất cao trong màu áo Chelsea.

Đây sẽ là một thử nghiệm mới ở TTCN tại Premier League, với các câu lạc bộ ở đây phải cố gắng giữ chân cầu thủ, trong khi các đại gia ở Pháp, Tây Ban Nha, Đức vẫn còn nhiều thơi gian để chèo kéo cũng như đàm phán hợp đồng với các mục tiêu của họ.

Real Madrid cũng đang chờ đợi để xem liệu họ có thể chiêu mộ 2 ngôi sao hàng đầu của PSG (Neymar và Mbappe) trước khi phiên chợ hè đóng cửa hay không, vì thực tế cho thấy, nhà ĐKVĐ Ligue 1 có thể phải bán đi ngôi sao vì luật công bằng tài chính.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nong-thanh-madrid-cong-kich-chelsea-du-doi-voi-2-muc-tieu-bom-tan-d460744.html