Nóng: Thầy Park bất ngờ trả 2 cầu thủ về nhà, chờ Tiến Dũng, Minh Vương

Vài giờ sau khi trở lại Hà Nội sau trận thua sân khách Saudi Arabia, ông Park Hang-seo nói lời tạm biệt hai cầu thủ về địa phương và giữ lại bốn cầu thủ Minh Vương, Bùi Tiến Dũng, Việt Anh và thủ môn Văn Hoàng trên đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu trên sân khách gặp đội tuyển Saudi Arabia trong lượt trận khai màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón khách Úc trên sân nhà Mỹ Đình.

Hai cầu thủ gồm tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài tiếp tục không nằm không kế hoạch của HLV Park Hang-seo cho trận đấu này. Cả hai từng theo đội tuyển sang Saudi Arabia nhưng giờ chót bị gạch tên để ông Park gút danh sách chính thức 23 cầu thủ. Theo VFF vào sáng 4-9, cả hai đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về địa phương.

Bên cạnh việc chia tay với Tiến Anh và Tuấn Tài, đội tuyển cũng chào đón sự gia nhập trở lại của bốn cầu thủ là trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

HLV Park Hang-seo quyết định trả Tiến Anh và Tuấn Tài về địa phương. Ảnh: AN.

Trong số này, Tiến Dũng và Minh Vương không kịp hồi phục chấn thương nên lỡ chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia, trong khi Việt Anh và Văn Hoàng không có tên trong danh sách du đấu rút gọn 25 cầu thủ của HLV Park Hang-seo.

Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ tại khách sạn Grand Plaza, các bác sỹ đội tuyển đã tiến hành kiểm tra y tế đối với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ đá chính trong trận gặp Saudi Arabia. Theo đánh giá sơ bộ, đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại vẫn đảm bảo đầy đủ lực lượng cần thiết cho trận gặp Úc, diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 7-9 trên sân vận động Mỹ Đình. Riêng hai cầu thủ Tiến Dũng và Minh Vương sẽ tiếp tục được các bác sỹ theo dõi để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Đêm 4-9, thầy trò Park Hang-seo sẽ trở lại sân tập. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá phong độ của các cầu thủ nhằm lựa chọn ra 23 cái tên trong danh sách thi đấu chính thức trận gặp Úc.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trong trận gặp chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: AN

Sau khi không thể tạo bất ngờ trên sân khách trước đối thủ Saudi Arabia đã từng nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup trong thế dẫn trước, nhưng HLV Park Hang-seo cũng ghi nhận sự nỗ lực cống hiến hết mình của các học trò. Đáng tiếc nhất là Quang Hải đã ghi bàn mở điểm cho đội tuyển Việt Nam từ phút thứ 3 rồi sau đó chiếc thẻ đỏ không may mắn của Duy Mạnh đã làm phá sản mọi kế hoạch, để thua ngược 1-3.

Thầy Park chia sẻ: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi, việc để thua 2 bàn phạt đền cũng là một phần cái thiếu về mặt chiến thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh về mặt sơ đồ. Trận tới, chúng tôi gặp Úc trên sân nhà. Đây là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Nhưng trên sân Mỹ Đình, chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực cao nhất”.

Khuya 3-9, khi đội tuyển Việt Nam về đến Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa và gửi lời động viên tới thầy trò Park Hang-seo vì những nỗ lực ở trận đấu với đội chủ nhà Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Chủ tịch nước chúc toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung tối đa trong các trận đấu sắp tới, quyết tâm thi đấu giành những kết quả tích cực, cụ thể là trận gặp đội tuyển Úc sắp tới.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nong-thay-park-bat-ngo-tra-2-cau-thu-ve-nha-cho-tien-dung-minh-vuong-1013160.html