Nông thôn xanh Phú Tân

Thời gian qua, huyện Phú Tân tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động người dân phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh xung quanh nhà, trồng cây xanh... tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Từ đó, xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Điển hình như bà Phan Thị Hòa, 53 tuổi, ở ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, góp sức làm đẹp cảnh quan, môi trường nông thôn bằng cách làm đơn giản là trồng hàng rào cây xanh bằng bông trang. Tuy đã xây dựng được hàng rào trước nhà bằng bê tông, nhưng gia đình bà Hòa vẫn tích cực trồng thêm hàng rào cây xanh phía trước để làm đẹp cảnh quan. Với sự cần mẫn chăm sóc của bà, quang cảnh trước nhà đã trở nên nổi bật ở vùng nông thôn, nhiều người đi ngang tuyến đường này cảm thấy thích thú, khen ngợi.

Bà Hòa chia sẻ: “Ðể thực hiện mô hình này không khó, chỉ cần thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa thì sẽ đạt kết quả cao. Gia đình luôn ý thức thực hiện phong trào, trước tiên là tạo cảnh quan môi trường nơi ở của gia đình được sạch, đẹp, thoáng mát, sau đó là góp phần cùng với địa phương trong xây dựng NTM để đời sống nông thôn ngày càng nâng cao”.

Tận dụng diện tích xung quanh nhà, gia đình bà Hòa trồng hoa màu, cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khu vực xung quanh nhà bà Hòa trông rất đẹp mắt, cỏ rác được quét dọn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó, góp phần tác động vào ý thức của nhiều hộ dân trong khu vực để chung tay thực hiện. Ngoài ra, gia đình bà Hòa còn thực hiện mô hình trồng hoa màu, cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao; dưới ao thì nuôi cá nước ngọt. Với diện tích mặt nước trên 1 ha, gia đình thực hiện mô hình nuôi tôm truyền thống, xen canh cua, cá. Trung bình mỗi năm gia đình thu nhập trên 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, chia sẻ: “Phong trào xây dựng NTM thật sự lan tỏa trong Nhân dân. Ðịa phương luôn chú trọng về môi trường, nhất là vận động Nhân dân trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Gia đình bà Phan Thị Hòa ở ấp Phú Thành là một điển hình ở địa phương, cần được nhân rộng”.

Người dân ấp Tân Quảng B, xã Nguyễn Việt Khái chăm sóc hàng rào cây xanh.

Huyện Phú Tân hiện có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 14,25/19 tiêu chí xã NTM, đạt 7,5/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; thị trấn Cái Ðôi Vàm cơ bản đạt tiêu chí đô thị văn minh. Năm 2024, xã Phú Thuận phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Hiện nay, về các vùng nông thôn Phú Tân, đi đến đâu cũng thấy hình ảnh tuyến lộ rực sắc với hàng rào cây xanh được người dân trồng và chăm sóc cẩn thận, chủ yếu là các loại cây ở địa phương như dâm bụt, bông trang, chuỗi ngọc... Qua đó, góp phần tô điểm cho làng quê thêm tươi sắc./.

Phan Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nong-thon-xanh-phu-tan-a31718.html