Nóng trên mạng xã hội: Khi phụ nữ trở thành 'đệ tử Lưu Linh'

Điều gì xảy ra khi phụ nữ say bí tỉ? Câu trả lời ắt hẳn ai cũng đoán được và một clip mới đây đang 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội đã minh chứng cho độ 'lầy' của phụ nữ khi xỉn 'quắc cần câu'.

Ảnh Trên mạng xã hội

Nhiều người xem “mắt tròn mắt dẹt” khi thấy cảnh một cô gái mặc váy đỏ đi ăn đám cưới, có lẽ do quá chén mà trên đường về cô ấy loạng choạng, chân nam đá chân chiêu khiến người bạn đi cùng vã mồ hôi hột (ảnh 1).

Chưa hết, sau đó cả hai không trụ nổi ôm nhau lăn xuống mương khiến nhiều người hoảng hốt. Người qua đường phải dừng lại, chạy xuống mương đưa cả hai lên, và cuối cùng, anh bạn đi cùng đã nghĩ ra giải pháp hữu hiệu là… vác cô ấy về nhà (ảnh 2).

Nhìn cảnh này, cánh mày râu tỏ ra thấm thía câu: “Đừng bao giờ cho chị em uống rượu dù là ít”, nên họ tag tên bạn bè vào, dặn dò nhau phải canh chừng phụ nữ trong các cuộc vui để khỏi…"vất vả đưa em về".

Không chỉ đàn ông nhắn nhủ nhau, phe tóc dài cũng chia sẻ clip và nhắc nhau nếu có uống trong các cuộc vui thì nên uống chừng mực, chứ say hết biết như cô này thì đúng là "mất hình ảnh" quá.

Nghi phạm hiếp dâm tuổi teen "máu lạnh"

“Không thể tin nổi, mới 13 tuổi mà đã làm cái chuyện tày đình như vậy”; “Ra tay tàn độc với nạn nhân nhằm bịt đầu mối, sau đó còn bình thản về nhà như không có chuyện gì xảy ra, thì quả thật kinh khủng!”... là những bình luận mà dân mạng đề cập đến vụ án mạng xảy ra ở tỉnh Lai Châu, với nghi phạm là một thiếu niên 13 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào chiều 27.10, khi cháu T. (14 tuổi) rời khỏi nhà đi lấy rau cho lợn ăn. Khoảng 1 tiếng sau, thiếu niên trên đi bẫy chim về thì gặp T., nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Do T. kháng cự nên thiếu niên này dùng con dao mang theo cắt 2 nhát vào cổ nạn nhân, sau đó bình thản đi về, giúp bố mẹ làm việc nhà như thường ngày... Còn nạn nhân bị bỏ nằm ngoài cánh đồng, hơn 4 giờ đồng hồ sau mới được tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu (ảnh 3).

Chi tiết mà nhiều dân mạng chú ý là tại địa phương, nam sinh lớp 7 này được nhận xét là "người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng gây gổ đánh nhau hay trộm cắp". Yếu tố này đã khơi mào cho sự bức xúc từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho biết cảm thấy rất khó chịu khi nghe các câu như: “Con tôi ở nhà rất ngoan hiền” hoặc “Cháu nó là đứa lành tính” trong rất nhiều vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên, nhưng thực tế đôi khi vụ việc do các nghi phạm tuổi teen gây ra lại "rất kinh hoàng", điển hình như vụ này, theo nhiều dân mạng.

Một vài Facebooker còn bức xúc đến mức mong pháp luật giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống, vì cho rằng tội phạm ngày nay đang có xu hướng trẻ hóa.

(tổng hợp)

Cẩm Nhung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-khi-phu-nu-tro-thanh-de-tu-luu-linh-1018572.html