Nóng: Triệu phú ngân hàng khiến tàu Titanic gặp thảm họa kinh hoàng?

Một giả thuyết gây sốc cho rằng triệu phú ngân hàng J.P. Morgan lên kế hoạch khiến tàu Titanic chìm năm 1912. Mục đích của vị triệu phú này khi lên kế hoạch kinh hoàng trên là nhằm giết chết đối thủ của mình.

Vào tháng 4/1912, tàu Titanic chìm ở Bắc Đại Tây Dương khiến 1.517 người thiệt mạng trong tổng 2.223 người có mặt trên con tàu xấu số.

Nguyên nhân khiến tàu Titanic gặp nạn cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Trong khi nhiều tài liệu cho rằng tàu Titanic gặp thảm kịch chìm tàu là do đâm vào tảng băng trôi thì nhiều giả thuyết gây sốc khác được đưa ra để lý giải vụ việc.

Nổi bật trong số này là giả thuyết triệu phú ngân hàng J.P. Morgan lên kế hoạch khiến tàu Titanic bị chìm.

Theo giả thuyết này, triệu phú Morgan lên kế hoạch "kinh thiên động địa" trên nhằm "thủ tiêu" các đối thủ của mình là Jacob Astor, Isidor Straus và Benjamin Guggenheim. Ba người này đều không ủng hộ việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang.

Giả thuyết trên được đưa ra xuất phát từ việc triệu phú Morgan đã mua vé tàu Titanic. Tuy nhiên, đến phút chót, ông lại không lên tàu. Nhờ vậy, ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong khi ấy, các đối thủ của triệu phú Morgan là Jacob Astor, Isidor Straus và Benjamin Guggenheim cũng có mặt trên con tàu Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Tuy nhiên, 3 người này đều thiệt mạng khi tàu Titanic chìm. Họ thiệt mạng cùng với hơn 1.500 nạn nhân khác.

Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, vụ chìm tàu Titanic năm 1912 vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ.

Video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nong-trieu-phu-ngan-hang-khien-tau-titanic-gap-tham-hoa-kinh-hoang-1227068.html