Nóng trong tuần: Diễn biến trong phiên xử 'chuyến bay giải cứu'

Điều động Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch EVN; Diễn biến trong phiên xử 'chuyến bay giải cứu'… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Điều động Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch EVN

Ông Đặng Hoàng An - Ảnh: MOIT

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 19/7/2023.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV EVN, ông Đặng Hoàng An là Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2018. Vào tháng 5 năm nay, ông An tiếp tục được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tin vui đến với ĐT nữ Việt Nam sau trận đấu với đương kim vô địch thế giới

Sáng 22/7, Đội tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu ra mắt ở đấu trường World Cup nữ 2023. Đối thủ của chúng ta là các cô gái Đội tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch thế giới.

Các cô gái ĐT Việt Nam đã thi đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch

Dù rất cố gắng nhưng các cô gái của chúng ta đã để thua với tỉ số 0-3. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kết quả này là tạm chấp nhận được.

Sau trận đấu, VFF đã quyết định thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 800 triệu đồng để động viên tinh thần các cô gái vàng.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông rất tự hào về toàn đội và chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện”.

Diễn biến trong phiên xử “chuyến bay giải cứu

Video: Đại diện VKS công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án cụ thể với một số bị cáo nhận hối lộ

Ngày 17/7, đại diện VKS công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án cụ thể với các bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” như sau:

Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ: Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị mức án tử hình. Bị cáo Vũ Anh Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) bị đề nghị mức án 18-19 năm tù. Bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù. Ngoài ra VKS đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1-3 năm hoặc hình phạt tiền.

Đối với nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo bị đề nghị mức án từ 1 đến 6 năm tù, bị đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1-3 năm.

Đối với nhóm bị cáo đưa hối lộ, các bị cáo bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù treo đến 12 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo môi giới hối lộ, các bị cáo bị đề nghị mức án từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu cán bộ công an) bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. Bị cáo Trần Minh Tuấn bị đề nghị mức án 15-17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và đưa hối lộ.

Ngày 22/7, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX sẽ nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 28/7.

Bộ Y tế lên tiếng vụ “viêm ruột thừa, cắt vòi trứng”

Liên quan đến vụ “người bệnh đau ruột thừa nhưng lại bị cắt bỏ vòi trứng”, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Bình Dương chỉ đạo rà soát các quy trình trao đổi thông tin với người bệnh, người nhà người bệnh...

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương - nơi xảy ra sự việc

Trước đó, ngày 15/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip người nhà một nữ bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, yêu cầu giải thích việc tự ý phẫu thuật cắt vòi trứng của bệnh nhân.

Theo đó, ngày 11/7, chị T., đến bệnh viện này và được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, chỉ định mổ cắt phần ruột thừa bị viêm.

Sau đó, các bác sĩ mổ nội soi cắt ruột thừa. Tuy nhiên, khi mổ bác sĩ không cắt ruột thừa như chẩn đoán mà cắt luôn vòi trứng của chị T. Sau khi mổ xong, các bác sĩ cũng không thông báo ngay cho chị T. và gia đình.

Chỉ đến khi chị T. cảm thấy còn đau nhiều, gia đình hỏi thì bác sĩ mới nói rằng khi mổ không phát hiện đau ruột thừa mà lại phát hiện viêm buồng trứng nên đã cắt.

Cháy cửa hàng xe điện ở Hà Nội, 3 người trong một gia đình tử vong

Hiện trường vụ cháy

Rạng sáng 19/7, tại một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện, kết hợp nhà ở tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình gồm anh T.D.Q (SN 1985), chị N.T.H. (SN 1990, vợ anh Q) và cháu T.N.L (SN 2016, con a Q) tử vong.

Ngôi nhà xảy cháy diện tích khoảng 120m2 gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình); lắp cửa cuốn ra vào.

Tài sản bị cháy gồm nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Lật xe khách ở Khánh Hòa, 4 du khách nước ngoài tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động.

Chiều 18/7, tài xế Hồ Ngọc Hưng (SN 1965) điều khiển ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 27.

Khi đi đến Km56+200 thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), chiếc xe bất ngờ bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc.

Vụ tai nạn khiến 4 người Trung Quốc tử vong.

Ban ATGT Khánh Hòa cho biết, theo lời khai ban đầu của lái xe Hưng, xe khách bị lật do mất phanh khi đang xuống dốc.

Qua kiểm tra xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9/3/2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27/7. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/h).

Con chuột “chễm chệ” trên túi bún khiến chủ quán bị phạt tiền triệu

Hình ảnh con chuột trên túi bún

Ngày 19/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại sự mất vệ sinh tại quán bún của bà Nguyễn Thị Ngọc B. (67 tuổi, chủ cơ sở bán bún ở ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, trong khi bà B. đang làm bún cho khách, một con chuột bò lên túi bún ngay gần bà. Người đăng tải clip còn cho biết "bà chủ vừa làm mà mồ hôi vừa rơi vào bún".

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Mai thành lập đoàn kiểm tra đối với quán bún này. Bà B. thừa nhận, thời điểm bán hàng, bà quá vội chuẩn bị các suất ăn cho khách nên không nhìn thấy con chuột trên túi bún ở phía sau lưng. Túi bún đó cũng vừa được nhà cung cấp đưa đến.

Ngày 22/7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2.250.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B. về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phương Hà (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-dien-bien-trong-phien-xu-chuyen-bay-giai-cuu-a618583.html