Nóng: Tư lệnh hàng đầu Iran thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay quốc tế ở Iraq

Truyền hình nhà nước Iraq đưa tin, sáng nay, ngày 3/1 (giờ Hà Nội), Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani đã tử vong trong vụ tấn công rocket vào sân bay quốc tế Baghdad.

Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani đã tử vong. (Nguồn: Haaretz)

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng dân quân Iraq xác nhận, Thiếu tướng Soleimani và Tư lệnh lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã tử vong trong cuộc không kích nhằm vào đoàn hộ tống của họ tại sân bay quốc tế Baghdad.

Người phát ngôn này cho biết thêm: "Kẻ thù Mỹ và Israel chịu trách nhiệm cho việc giết hại lực lượng du kích Hồi giáo Abu Mahdi al-Muhandis và Qassem Soleimani".

Trong khi đó, các quan chức an ninh Iraq cho biết có nhiều người thương vong trong vụ tấn công này.

Trước đó, Đơn vị truyền thông an ninh của Iraq, cơ quan công bố các thông tin liên quan tới an ninh nước này, thông báo ít nhất 3 quả rocket đã rơi xuống gần kho hàng hóa và có một số thương vong cũng như 2 chiếc xe ô tô bị bốc cháy ở gần sân bay quốc tế Baghdad.

Cuộc tấn công lúc nửa đêm đã diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng với Mỹ sau khi một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.

Thế Việt

(theo AP, AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nong-tu-lenh-hang-dau-iran-thiet-mang-trong-vu-tan-cong-san-bay-quoc-te-o-iraq-107151.html