'Nóng' tuần qua: Xe container gây tai nạn thảm khốc tại Long An, bắt tạm giam Hưng Kính

Trong tuần qua, vụ xe container tông hàng loạt xe máy tại Long An, bắt tạm giam Hưng Kính – kẻ cầm đầu vụ 'bảo kê' ở chợ Long Biên, tín dụng đen tràn về nông thôn... thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận,

Vụ tai nạn kinh hoàng tại Long An: Xe container tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Khoảng 15 giờ ngày 2/1/2019, xe container BKS 62C - 04348 lưu thông theo hướng từ Long An về TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe gắn máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong ngay tại hiện trường, 21 xe gắn máy bị tông; 17 người được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có 1 tử vong tại bệnh viện.

Sáng 3/1, lái xe Phạm Thành Hiếu sau khi ra cơ quan chức năng trình diện và đi xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đã cho kết quả 2 lần dương tính với heroin trong nước tiểu.

Vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tài xế sử dụng ma túy. Nhiều lái xe đường dài đã coi việc sử dụng ma túy là một chất kích thích, giúp họ vượt qua những cơn buồn ngủ, đây là chia sẻ của một số tài xế từng nghiện ma túy.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng đối với lái xe container, xe kéo rơ - móc, xe tải nặng thì có tới 30 đến gần 40% số lái xe dương tính với ma túy. Đây là con số nhức nhối và vô cùng nguy hiểm. Bởi, khi tài xế sử dụng ma túy sẽ tạo ra những ảo giác, cảm giác khiến điều khiển xe không chuẩn, rất dễ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau vụ container gây tai nạn thảm khốc tại Long An, trong tháng 1/2019, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe.

Công an bắt tạm giam Hưng Kính , kẻ cầm đầu vụ 'bảo kê' ở chợ Long Biên

Hưng Kính. Ảnh cắt từ clip

Chiều 4/1, ông Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công An TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Kim Hưng (Hưng Kính) ở Hoàn Kiến, Hà Nội để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Cùng hành vi với Hưng Kính, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tiến (Tiến "hói), thành viên tổ bốc xếp chợ Long Biên.

Theo cơ quan điều tra, Hưng Kính có hai tiền án và một tiền sự; là Tổ tưởng tổ bốc xếp hàng hóa ở chợ Long Biên, có vai trò cầm đầu, chủ mưu cùng 4 người khác thực hiện hành vi cưỡng ép tiểu thương chợ Long Biên nộp tiền.

Trước khi bị bắt vài tuần, do nắm bắt được thông tin đang trong tầm ngắm của cơ quan điều tra nên Hưng Kính đã xin nằm viện để ghép nội tạng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hưng Kính làm việc này để nhằm trốn tránh nên đã mời lên trụ sở công an và đọc lệnh bắt khởi tố.

Bước đầu cơ quan chức năng đã chứng minh được số tiền nhóm Hưng Kính cưỡng đoạt là 17 triệu đồng.

Theo quy định, Ban quản lý chợ Long Biên chỉ thu vé vào cổng từ 15.000 đến 60.000 đồng một lượt, nhưng những người bảo kê thu gấp nhiều lần.Còn theo phản ánh tiểu thương, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Khi các tiểu thương không đóng tiền, nhóm của Hưng Kính sẽ đe dọa, hành hung.

Trước đó, ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Dương Quốc Vương (50 tuổi, tức Vương "Lợn"), Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi, tức Long "Cao") và Lê Thanh Hải (55 tuổi, tức Hải "Gió") theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Vào đầu tháng 10, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên. Hơn hai tháng từ ngày khởi tố vụ án song không có hồi âm nhưng đầu tháng 12, hai nữ nhà báo điều tra vụ việc này nhận được tin nhắn từ cùng một số điện thoại với nội dung đe dọa sẽ giết cả nhà nếu tiếp tục điều tra.

Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Ngày 4/1, Đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chi Phương - Trưởng công an TP.Thanh Hóa, để chờ kết luận của Bộ Công an liên quan đến việc đại tá Phương bị tố cáo nhận tiền chạy án.

Trước đó, ngày 30/11/2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng công an TP Thanh Hóa để thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung tố cáo nhận tiền "chạy án".

Theo đó, đại tá Nguyễn Chí Phương bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng, thời gian bắt đầu từ 3/12/2018. Vụ việc do Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự, Công an TP.Thanh Hóa) đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí về việc đại tá Nguyễn Chí Phương nhận 260 triệu đồng để giúp Hiếu thoát tội “trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau đó Hiếu vẫn bị tước quân tịch, bị khởi tố điều tra về tội “trộm cắp tài sản”. Ngày 19/11/2018, Hiếu được ông Phương gọi lên phòng làm việc tại Công an TP.Thanh Hóa trả tiền, nhưng chỉ trả 150 triệu đồng nên Hiếu không nhận lại. Ngày 22/11, Hiếu đã bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp tràn về thôn quê

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hoạt động tín dụng đen thường kèm theo đó là loại tội phạm có tổ chức. Tín dụng đen hiện nay được núp bóng dưới mác doanh nghiệp tràn lan từ nông thôn đến thành thị và thậm chí cả các vùng dân tộc.

Con số thống kê chưa đầy đủ trong 4 nằm gần đây, toàn quốc đã xảy ra 7.625 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Trong đó có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1.809 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản.

Lực lượng cảnh sát đang làm rõ 210 băng nhóm liên quan hoạt động tín dụng đen và gần 2.000 đối tượng hoạt động. Đáng nói, tín dụng đen gần đây hoạt động phức tạp, len lỏi từ nông thôn đến vùng núi cao, đồng bào dân tộc.

Theo Thiếu tướng Quang, tín dụng đen là một hoạt động cho vay tín chấp với lãi suất cao hơn pháp luật cho phép. Các băng nhóm hoạt động tín dụng đen thường núp dưới bóng các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng như cho vay cầm đồ, cho vay tài chính…

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nong-tuan-qua-xe-container-gay-tai-nan-tham-khoc-tai-long-an-bat-tam-giam-hung-kinh-20190105220227897.htm