NÓNG: UEFA ra phán quyết cuối cùng về vụ Sergio Ramos đá bẩn

Sergio Ramos gặp không ít áp lực sau chiến thắng của Real Madrid trước Liverpool.

Sergio Ramos đang phải hứng chịu hàng loạt sự chỉ trích sau màn trình diễn được NHM cho là bẩn thỉu ở chung kết UEFA Champions League. Theo đó, Ramos đã có hành động khóa tay Mohamed Salah khiến chân sút người Ai Cập sớm phải rời sân và suýt chút nữa đã bỏ lỡ World Cup 2018.

UEFA ra phán quyết về Ramos.

Chưa dừng lại ở đây, Ramos còn có những hành động tiểu xảo trong suốt trận đấu. Một trong số đó là pha bóng giơ cùi chỏ vào đầu thủ thành Loris Karius khiến người gác đền bên phía Liverpool bị choáng. Nhiều người tin rằng, đây là nguyên nhân khiến Karius mất tập trung và mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn.

Chính vì vậy, không ít sự kiến nghị đã được gửi tới UEFA nhằm xem xét phạt Ramos. Theo luật, UEFA có quyền mổ băng trận đấu để phạt cầu thủ có hành vi phi thể thao nhưng trọng tài không phát hiện ra trong trận. Tuy nhiên, UEFA đã quyết định sẽ không có cuộc điều tra nào dành cho Ramos.

Cụ thể, thông báo phát đi từ UEFA khẳng định, Ramos không cố ý triệt hạ Karius bởi bị sự tác động từ trung vệ Virgil Van Dijk. Cuối cùng, UEFA tuyên bố: "Không có cuộc điều tra nào được thực hiện."

Video cận cảnh pha khóa tay của Sergio Ramos với Salah:

Tiểu Lam

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nong-uefa-ra-phan-quyet-cuoi-cung-ve-vu-sergio-ramos-da-ban-d473839.html