Nóng vé xem tuyển Việt Nam

Chiều qua 11/11, thày trò HLV Park Hang Seo đã trở lại tập luyện sau một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn. Sức nóng, tầm quan trọng và nhất là sức hút của thày trò HLV Park Hang Seo đã khiến câu chuyện sở hữu được chiếc vé vào sân Mỹ Đình trở nên cực kỳ nóng trong ngày đầu tiên mở bán.

Tập trung tối đa

Sau khi trở về Việt Nam, các học trò ông Park đã trở lại tập luyện sau 1 ngày được xả trại. Như vậy, đội sẽ có khoảng 6 ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình. Do quãng thời gian nghỉ tương đối dài giúp ông Park và các học trò có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng điều đó cũng khiến nhiều người lo ngại đội sẽ đánh mất nhịp thi đấu tại giải đấu quan trọng này. Chiến thắng dễ dàng trước Lào ở trận đầu tiên đã diễn ra với cường độ không cao, không phải nhịp để các tuyển thủ bắt trong một giải đấu kéo dài như AFF Cup.

Bởi vậy, HLV Park Hang Seo luôn nhắc các cầu thủ phải duy trì sự tập trung tối đa bởi đội tuyển vẫn đang trong giai đoạn thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018 và những khó khăn, thử thách vẫn đang đón chờ phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, tại đội tuyển Việt Nam không có đội hình nào gọi là đá chính và không có đội hình nào gọi là dự bị. Tất cả các cầu thủ đều có vai trò quan trọng như nhau và sẽ được sử dụng tùy theo ý đồ chiến thuật cho từng trận đấu, từng thời điểm. Do vậy, tất cả các cầu thủ cần phải có ý thức trách nhiệm với bản thân, giữ gìn sức khỏe, tăng cường thể lực và chuyên cần tập luyện để có thể luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Tin vui cũng đã đến với tuyển Việt Nam khi các cầu thủ quan trọng như Bùi Tiến Dũng hay Văn Quyết đều đã bình phục để sẵn sàng góp mặt trong trận đấu với đối thủ đáng gờm nhất ở bảng A AFF Cup 2018. Lúc này, tiền vệ Huy Hùng cũng đã hồi phục chấn thương cơ và cho tới ngày thi đấu sẽ hoàn toàn đủ sức ra sân.

Chia sẻ về trận gặp Malaysia tới đây, tiền đạo Anh Đức thừa nhận đây không phải đối thủ đơn giản. Nhất là trong bối cảnh cả hai đội đang quyết tâm giành ngôi nhất bảng như hiện tại. “Đây sẽ là trận đấu khó khăn với toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không lấy gì làm lo lắng lắm khi mà HLV Park thường “mở băng” để cả đội nghiên cứu lối chơi của đối thủ. Cách làm này là một sự chuẩn bị rất tốt, nó giúp chúng tôi nắm được điểm mạnh, yếu của đối thủ và là hành trang giúp đội tự tin trước khi bước vào trận đánh lớn”- tiền đạo Anh Đức chia sẻ.

Nóng chuyện vé

Sự thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã đem đến sự kỳ vọng rất lớn đối với NHM tại giải đấu năm nay. Sức hút của trận đấu được xem là có tính chất quyết định tới tấm vé đi tiếp cũng như ngôi đầu bảng A của thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018 với người Mã đã khiến việc sở hữu một chiếc vé là ao ước của nhiều người. Tối 10/11, nhiều cổ động viên (CĐV) thức trắng đêm để quyết mua bằng được chiếc vé AFF Cup 2018. Trước lúc mở bán vé trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 8h00 ngày 11/11, đã có hàng nghìn người có mặt tại địa điểm bán vé để giữ chỗ xếp hàng mua vé.

Và trong buổi sáng mở bán, đã có một “biển người” tập trung trước SVĐ Mỹ Đình để xếp hàng mua vé. Câu chuyện các CĐV mặc áo mưa, dựng lều ăn ngủ trước SVĐ Mỹ Đình để mua vé bóng đá không phải chuyện hiếm và mới. Tuy nhiên những trận đấu diễn ra tình trạng này thường là những trận đấu ở vòng bán kết, chung kết AFF Suzuki Cup chứ ngay từ lượt trận thứ 2 của vòng bảng thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Điều đó càng chứng minh sức hút của thày trò HLV Park Hang Seo đang lớn thế nào.

Hàng nghìn NHM xếp hàng mua vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Vinh.

Theo thông tin từ VFF, nhu cầu mua vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia đang vượt quá số lượng vé mà ban tổ chức có thể cung cấp. Chỉ riêng nhu cầu mua vé qua đường công văn là 50.000 vé, trong khi sức chứa của sân Mỹ Đình chỉ là 40.000 chỗ. Cũng theo VFF, ban tổ chức bán vé tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với tổng cộng 9.000 vé được bán ra và có 11.000 vé được bán qua đường công văn.

Do nhu cầu NHM rất lớn mà số lượng vé bán ra có hạn nên nên tình trạng “sốt vé” là điều không thể tránh khỏi. Cũng từ đó, hiện tượng “phe vé” xuất hiện tràn lan và vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia “nóng” từng giờ. Ngay sau thời điểm mở bán vé trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 8h00 ngày 11/11, dân phe vé đã đẩy mức giá cao hơn nhiều lần giá gốc. Cụ thể, 1 cặp vé giá gốc (400.000/1 vé) khán đài A, B vị trí đẹp được dân phe hét giá 3 triệu đồng một cặp. Trong khi đó, các loại vé mời, vé bán qua đường công văn cũng được rao bán tràn lan trên mạng xã hội cũng như các trang buôn bán trực tuyến với số tiền gấp nhiều lần so với giá gốc.

Chính các tuyển thủ cũng đang trong tình trạng thiếu vé tặng người thân. Cho biết trước buổi tập về nhu cầu vé của các tuyển thủ trong ĐT Việt Nam, tiền đạo Anh Đức đã chia sẻ “Nhu cầu về vé vào sân thì năm nào cũng vậy. Hiện tại, nhiều cầu thủ trong đội cũng rơi vào tình trạng thiếu vé để mời gia đình, người thân, bạn bè đến sân theo dõi trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng đã họp lại và đưa ra phương án xử lý vấn đề vé để sớm giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng như các giải trước đây, để anh em tập trung thi đấu”. Được biết, mỗi cầu thủ sẽ được tiêu chuẩn mua tối đa 20 vé để tặng người thân, gia đình trong các trận đấu trên sân nhà. Ngoài ra, VFF cũng tặng mỗi cầu thủ từ 6-8 vé.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/nong-ve-xem-tuyen-viet-nam-tintuc422436