Nộp đơn kiện đòi được... trẻ lại 20 tuổi để hẹn hò

Đương đơn cho rằng con người có thể thay đổi tuổi trên giấy tờ, cũng như đã có thể thay đổi tên và giới tính.

Ông Emile Ratelband muốn đổi từ 69 tuổi thành 49 tuổi - Ảnh chụp màn hình De Telegraaf

Đài BBC ngày 8.11 đưa tin ông Emile Ratelband ở Hà Lan đang nộp đơn ra tòa yêu cầu thay đổi năm sinh để mình trẻ hơn 20 tuổi nhằm tăng cơ hội thành công trong hẹn hò.

Theo đó, người đàn ông 69 tuổi yêu cầu đổi ngày sinh từ 11.3.1949 sang 11.3.1969. “Các bạn có thể thay đổi tên. Các bạn có thể thay đổi giới tính. Tại sao không thể đổi tuổi tác chứ”, ông nói.

Dự kiến tòa án ở thành phố Arnhem nằm ở phía đông nam Amsterdam sẽ đưa ra phán quyết về vụ việc trong vòng 4 tuần tới.

Truyền thông địa phương đưa tin tòa án đang phân vân vì chưa có cơ chế nào liên quan đến việc thay đổi năm sinh.

Trong khi đó, ông Ratelband nói rằng mình “bị kỳ thị” vì tuổi tác khi không có nhiều cơ hội tìm việc làm cũng như khả năng thành công trong hẹn hò trên mạng như ứng dụng Tinder.

“Khi tôi 69 tuổi, tôi bị nhiều cản trở. Nếu tôi 49 tuổi, tôi có thể mua nhà mới, lái xe hơi mới. Tôi có thể làm nhiều việc hơn. Khi lên Tinder nói tôi 69 tuổi thì không có ai trả lời. Nếu tôi 49 tuổi với gương mặt hiện tại, tôi sẽ có một địa vị huy hoàng”, ông nói.

Người đàn ông này còn cho biết thêm rằng các bác sĩ nói ông có cơ thể của một người 45 tuổi, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ngưng lãnh lương hưu nếu được đổi ngày sinh.

Ông Ratelband là một diễn giả và giảng viên về lập trình ngôn ngữ tư duy. Ngoài ra, ông còn lồng tiếng cho một số phim.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-kien-doi-duoc-tre-lai-20-tuoi-de-hen-ho-1021298.html