Nord Stream 2: Ba Lan đòi phạt Engie 40 triệu euro

Văn phòng cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan (UOKiK) ngày 8/11 thông báo phạt Engie 40 triệu euro vì 'liên tục từ chối và không đưa ra bất kỳ lý do pháp lý nào', để từ chối cung cấp thông tin tài chính về dự án đường ống Nord Stream 2.

Liên danh các nhà thầu ký cam kết xây dựng dự án đường ống Nord Stream 2

Liên danh các nhà thầu ký cam kết xây dựng dự án đường ống Nord Stream 2

Tập đoàn Engie của Pháp là một trong 6 đối tác của liên danh các nhà thầu tham gia dự án đường ống Nord Stream 2 (gồm tập đoàn Gazprom của Nga và 5 tập đoàn phương Tây) cung cấp khí đốt từ Nga sang Tây Âu qua biển Baltic.

Dự án bị Ukraine, Ba Lan và các nước Baltic, cũng như Hoa Kỳ, lên án mạnh mẽ. Họ coi đây là một phương tiện gây áp của Nga với các nước châu Ây.

Khoản tiền phạt mà Ba Lan đưa ra nhắm vào chi nhánh của tập đoàn Engie, Engie Energy Management Holding Swiss AG, có trụ sở tại Zug, Thụy Sĩ, theo Phó chủ tịch UOKiK Michal Holeksa.

Vào năm 2016, liên danh các nhà thầu Nord Stream 2 đã yêu cầu UOKiK chấp thuận cho thành lập một công ty phụ trách tài chính dự án Nord Stream 2, Chủ tịch UOKiK Marek Niechcial cho biết, UOKiK đã từ chối nhưng liên danh các nhà thầu vẫn thành lập công ty trên.

Vào tháng 4/2019, UOKiK đã mở cuộc điều tra chống độc quyền để "xác minh xem Engie và 5 đối tác còn lại có thành lập công ty phụ trách tài chính dự án Nord Stream 2 mà không có sự chấp thuận của mình không" và yêu cầu Engie cung cấp thông tin về mối quan hệ với Gazprom. Từ đó đến nay, UOKiK không hề nhận được thông tin phúc đáp. Đây là lý do UOKiK phạt Engie 172 triệu zlotys, tức 40 triệu euro. Đây mới chỉ là bước một trong các thủ tục pháp lý của UOKiK, ông Niechcial nói.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nord-stream-2-ba-lan-doi-phat-engie-40-trieu-euro-555133.html