Nord Stream-2 đã hoàn thành 94% và có thể thay thế Allseas

Thông tin này được Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tiết lộ với báo giới.

Theo thông tin được Kommersant đăng tải, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã nói với giới truyền thông rằng, dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 của Nga chạy dưới biển Baltic hiện đã được hoàn thành tới 94% và nó chắc chắn sẽ được thông dòng trong năm 2020.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak

Ông Novak cũng cho biết, nhà điều hành dự án Nord Stream-2 AG có thể tự hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream-2 nếu nhà thầu Thụy Sĩ - Allseas, không thể hoàn thành công việc do lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ông, điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ dự án trong vài tháng.

"Chúng tôi có cơ hội hoàn thành nó bằng phương tiện của mình. Điều này, sẽ cần phải thực hiện một số công việc tổ chức bổ sung và tôi nghĩ rằng công việc này sẽ được thực hiện trong vòng một vài tháng" - Bộ trưởng Nga nói thêm.

Bộ trưởng Năng lượng Nga nói ông không loại trừ việc Allseas sẽ trở lại thi công và "vẫn còn quá sớm để nói rằng Allseas sẽ không thể hoàn thành việc xây dựng Nord Stream-2".

"Họ đã đình chỉ công việc để loại bỏ các rủi ro của lệnh trừng phạt. Công ty đã yêu cầu được làm rõ từ Bộ Tài chính Mỹ và chỉ sau khi nhận được câu trả lời, sẽ trở nên rõ ràng hơn cho chúng ta để biết liệu họ có thể tiếp tục làm việc hay không" - ông Novak nói.

Allseas đã đình chỉ việc xây dựng đường ống do lệnh trừng phạt của Mỹ vào ngày 21/12, cùng ngày ông Donald Trump ký ban hành lệnh trừng phạt liên quan đến đường ống.

Kommersant dẫn nguồn tin cho thấy trong một Hội nghị gặp gỡ doanh nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về khả năng Nga có một "tàu đặt ống" để hoàn thành dự án. Gazprom đã mua một tàu đặt ống đặc biệt có tên là Học viện Cherskiy vào năm 2016. Con tàu này có thể được sử dụng như là phương án cuối cùng để hoàn thành dự án nếu các công ty châu Âu ngừng hoạt động trên tuyến Nord Stream-2. Tàu Cherskiy hiện đang nằm tại cảng Nakhodka thuộc Thái Bình Dương của Nga. Để đến được Baltic tham gia dự án, nó sẽ phải di chuyển trong khoảng 2 tháng.

Dự án này đã liên tục bị đe dọa trừng phạt bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, châu Âu đang phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Ông Trump đã cảnh báo rằng Berlin có thể trở thành "con tin của Nga" một khi Moscow từng đe dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt.

Đức hiện phụ thuộc vào nhập khẩu 98% lượng dầu và 92% nguồn cung cấp khí đốt. Cho đến nay, giới chức Đức chỉ lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án đang hợp tác với Nga là Nord Stream-2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phản ứng đầu tiên. Ngày 18/12, trước nguy cơ Nord Stream-2 được ông Donald Trump ký ban hành chưa lâu, Thủ tướng Đức cho biết lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với đường ống chạy dưới biển Baltic có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine.

"Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ và điều này đã được chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng tôi cũng phản đối cách làm tương tự của Mỹ với Iran. Chúng tôi sẽ theo dõi sát dự án Nord Stream-2” - bà Merkel quả quyết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel dọa ngược Mỹ.

Chính phủ Đức ngày 23/12 nhắc lại rằng họ “ủng hộ các giải pháp hòa giải nhưng vẫn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ của Mỹ".

Điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của chính phủ Đức Peter Beyer cho biết, lệnh trừng phạt của Mỹ "sẽ trì hoãn việc hoàn tất dự án. Nhưng đường ống sẽ đi vào hoạt động nửa cuối năm tới".

Đường ống này dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên của Nga đến Tây Âu qua Biển Baltic để đến Đức, ban đầu được dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2020 và sẽ đi vào hoạt động vài tháng sau đó.

"Có những lựa chọn thay thế, nhưng dự án sẽ bị chậm và dẫn đến chi phí cao hơn", ông Beyer nói và thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây ra "rất nhiều phiền phức".

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nord-stream-2-da-hoan-thanh-94-va-co-the-thay-the-allseas-3394094/