Nord Stream 2 là 'cầu nối' với Nga

Ông Johann Zaathoff, điều phối viên của chính phủ Đức về hợp tác giữa các quốc gia với Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA hôm 6/3, 'sẽ là vô trách nhiệm nếu không hoàn thành Nord Stream 2' (Dòng chảy phương Bắc 2).

“Vì cả lý do kinh tế và tính đến nền kinh tế quốc gia, đối với tôi, dường như sẽ là vô trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án này”, ông Zaathoff nói.

Ông Zaathoff nhớ lại rằng Nord Stream 2 đã hoàn thành hơn 90% và khoảng 100 công ty tư nhân khác nhau đang tham gia vào dự án.

Tập đoàn Gazprom của Nga dự kiến đường ống dẫn khí đốt sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. (Ảnh: RIA)

Tập đoàn Gazprom của Nga dự kiến đường ống dẫn khí đốt sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. (Ảnh: RIA)

“Nord Stream 2 có ý nghĩa quan trọng đối với việc cung cấp khí đốt cho Đức và Liên minh châu Âu (EU), cũng như quan trọng đối với việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Đường ống dẫn khí đốt này cũng là một loại cầu nối Đức và Nga, cũng như Liên minh châu Âu với mạng lưới khí đốt của Nga. Các kết nối này cần được thiết lập và duy trì, không bị phá hủy. Ngay cả ở thời điểm hiện tại”, điều phối viên của chính phủ Đức nhấn mạnh.

“Ngoài ra, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên quan đến các mục tiêu bảo vệ khí hậu trên lục địa và ở các quốc gia, mà theo quan điểm của tôi chỉ có thể đạt được cùng nhau. Trong khi Nga phù hợp với các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris đến năm 2050, chúng tôi muốn có sự hợp tác chuyên sâu về năng lượng như hiện nay, nhưng dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như hydro”, ông Zaathoff nói thêm.

Cùng ngày, ông Manfred Weber, lãnh đạo liên minh chính trị đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trong Nghị viện châu Âu cho rằng, Liên minh châu Âu nên sử dụng Nord Stream 2 như một công cụ gây áp lực lên Moscow.

Chính trị gia chia sẻ với tờ Spiegel rằng, đường ống này “không vì lợi ích của châu Âu”. Ông Weber kêu gọi Brussels sử dụng dự án này như một “đòn bẩy trong chính sách đối ngoại”, vì Berlin không có ý định dừng dự án.

Theo ông Weber, Nord Stream 2 ổn định về mặt kinh tế, “hệ thống của ông Putin có thể hành động chống lại EU và các nước thành viên ở mức độ cao”.

“Nếu giới lãnh đạo Nga không quay trở lại quan hệ hợp tác đối tác, thì đường ống sẽ không thể hoạt động hiệu quả”, ông Weber nhấn mạnh, đồng thời ông đề xuất gắn hoạt động của đường ống dẫn khí với “hành vi xa hơn” của Moscow.

Ông Weber cũng kêu gọi EU cư xử tự tin hơn trong chính sách đối ngoại, ông lưu ý châu Âu cần “từ bỏ sự ngây thơ trong quan hệ với ông Putin”.

Mới đây, hôm 4/3, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Mỹ sẽ không loại trừ khả năng có thêm các biện pháp nhằm cản trở Nord Stream 2.

Ông Price cho biết, Mỹ hồi tháng 2 đã chính thức áp lệnh trừng phạt lên tàu chuyên dụng Fortuna và chủ sở hữu của tàu này là công ty KVT-RUS của Nga vì liên quan tới việc lắp đặt đường ống thuộc Nord Stream 2.

“Tất nhiên, đây chưa phải là tất cả. Cứ 90 ngày một lần, chúng tôi phải trình quốc hội thông tin phân tích và quyết định mới, xem có những hoạt động nào liên quan đến Nord Stream 2 cần áp đặt lệnh trừng phạt”, ông Price giải thích.

Ông Price nhấn mạnh, nếu xác định được có tổ chức nào đó tham gia vào các hoạt động bị áp đặt trừng phạt như được ghi trong luật thì quốc hội Mỹ sẽ xem xét đưa ra những phản ứng cần thiết.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Nord Stream 2 là một dự án kinh tế có lợi cho châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định quan điểm không thay đổi của Berlin đối với dự án này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nord-stream-2-la-cau-noi-voi-nga-278604.html