Nord Stream: Đan Mạch hạ thấp cảnh báo an ninh hạ tầng năng lượng

Vào hôm 22/12, công ty điều hành mạng lưới điện và khí đốt của Đan Mạch đã hạ thấp mức độ cảnh giác tại những cơ sở hạ tầng năng lượng, vốn đã được nâng cao đáng kể sau khi xảy vụ phá hoại 'ngoạn mục' lên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 ngoài khơi bờ biển Đan Mạch vào cuối tháng 9.

Theo đó, thông cáo báo chí của Energinet cho biết, mức độ cảnh báo hiện đã giảm xuống còn “xanh lục” - mức thấp thứ nhì trong hệ thống cảnh báo an ninh nội địa Đan Mạch. Vào cuối tháng 10/2022, Đan Mạch cũng đã hạ mức độ cảnh báo từ “cam” sang “vàng”.

Theo Energinet, Cục Năng lượng Đan Mạch đã yêu cầu hạ cảnh báo sau khi thực hiện “phân tích về mức độ đe dọa”.

Vào cuối tháng 9/2022, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch và bờ biển phía nam Thụy Điển đã xảy ra 4 sự cố rò rỉ khí đốt lớn trên thành đường ống dẫn khí đốt nối Nga với Đức. Sự cố được phát hiện khi những máy đo địa chấn ghi nhận được 2 vụ nổ lớn và đáng ngờ dưới biển.

Tất cả những lỗ rò rỉ đều nằm trong vùng biển quốc tế, nhưng 2 lỗ rò rỉ thì nằm ở vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, còn 2 lỗ còn lại thì nằm ở vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Những cuộc điều tra của chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển cho thấy đây là hành vi phá hoại. Nhiều chuyên gia cũng đồng thuận rằng, chỉ có một tổ chức quy mô nhà nước mới có đủ phương tiện để thực hiện một hành động như vậy.

Nhưng những cuộc điều tra đã không thể chỉ ra đích danh người chịu trách nhiệm.

Theo đó, vào đầu tháng 11, Moscow đã cáo buộc London “tuân theo sự chỉ đạo và điều phối của những chuyên gia quân sự Anh”. Đối với Anh, đây là một cáo buộc nhằm “chuyển hướng” mọi ánh mắt nghi ngờ khỏi Nga.

Vào hôm 21/12, ông Sergei Lavrov - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, đã cáo buộc châu Âu không thực hiện những cuộc điều tra thích đáng.

Tuy đường ống Nord Stream đã ngưng hoạt động, bên trong ống vẫn chứa một lượng khí đốt đáng kể. Vài tuần nay, lượng khí metan thoát ra từ lỗ rò đang gây ra hiện tượng sủi bọt diện rộng.

Vào cuối tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã kiến nghị NATO có hành động để bảo vệ những cơ sở hạ tầng hàng hải tốt hơn.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nord-stream-dan-mach-ha-thap-canh-bao-an-ninh-ha-tang-nang-luong-674501.html