Norwich 3-2 Man City: 'Cú sốc lớn' cho nhà đương kim vô địch

'Cơn địa chấn' vừa xuất hiện ở sân vận động Carrow Road, tân binh của Premier League là Norwich đã hạ gục nhà đương kim vô địch Man City ở trận đấu thuộc vòng 5 Premier League 2019/20. Thật khó tin khi các học của HLV Farke xé lưới Man City tới 3 lần.

Cantwell nhân đôi cách biệt cho Norwich trước Man City. (Nguồn: Dân trí)

Để thắng Man City của HLV Pep Guardiola đã khó, xé lưới đối thủ tới 3 lần trong một trận đấu lại càng khó bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một đội bóng hùng mạnh tại Manchester.

Khó như vậy mà đội bóng mới thăng hạng Norwich lại làm được cả hai điều trên trong trận đấu muộn nhất ngày thứ 7 thuộc vòng 5 Premier League 2019/20.

Với lợi thế sân nhà, Norwich khởi đầu rất tự tin như cách đội bóng này thể hiện suốt bốn vòng đấu vừa qua. Sự tự tin của đội bóng mới thăng hạng Premier League khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công dù kiểm soát bóng vượt trội.

Bất ngờ nổ ra ở phút 18 với bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà, họ có được bàn thắng từ một tình huống đá phạt góc. McLean di chuyển nhanh nhẹn đón bóng chính xác và đánh đầu đưa bóng vào góc gần hạ gục Ederson.

Trong khi Man City còn loay hoay chưa biết tìm được đường vào khung thành đối phương thì đội chủ nhà tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 28. Norwich thực hiện một đợt phản công sắc lẹm để khiến nhà đương kim vô địch Premier League phải nhận bàn thua thứ hai.

Aguero là cầu thủ hiếm hoi của Man City chơi tốt. (Nguồn: Reuters)

Bàn thắng được ghi bởi Cantwell, nhưng người có công lớn nhất phải là Pukki. Tiền đạo cắm của Norwich cầm bóng băng lên rất dũng mãnh khi hút cả hàng thủ lẫn thủ môn của Man City. Vì thế Cantwell chỉ việc sút bóng vào lưới trống sau đường chuyện "dọn cỗ" của tiền đạo người Ba Lan.

Quyết tâm của Man City cũng giúp đội bóng này vơi bớt gánh nặng trước khi bước vào giờ nghỉ với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Aguero ở phút 45. Tuy nhiên, công chưa làm nhiều thủ lại phá, sai lầm ngớ ngẩn của Otamendi ở đầu hiệp hai biếu cho Norwich bàn thắng thứ 3, đội chủ nhà tái lập khoảng cách 2 bàn.

Man City lâm vào bế tắc dù Guardiola cũng dồn toàn bộ lực lượng cho tấn công, 3 cầu thủ ông đưa vào sân đều là những cầu thủ tấn công. Mãi tới phút 87, Rodrigo mới đem về bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 với cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa.

Hi vọng có điểm lại bùng lên với Man City, họ liên tục dồn ép đội chủ nhà, dứt điểm liên tục về phía thành của Krul trong những phút cuối trận song thêm cả 4 phút bù giờ Man City không thể ghi bàn gỡ hòa.

Như vậy Man City đã nhận thất bại đầu tiên của mùa giải mới, rất đắng cho thầy trò Guardiola khi lại thua một đội bóng mới thăng hạng. Sau trận thua này, Man City bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm. Trong khi đó chiến thắng trước Man City giúp Norwich có 6 điểm, xếp thứ 12.

Đội hình thi đấu

Norwich: Krul; Byram, Amadou, Godfrey, Lewis; Tettey, McLean; Emi (Drmic 83), Stiepermann (Srbeny 89), Cantwell; Pukki

Man City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Gundogan (De Bruyne 57), Rodri; Bernardo Silva (Mahrez 74), Silva (Gabriel Jesus 57), Sterling; Aguero

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/norwich-3-2-man-city-cu-soc-lon-cho-nha-duong-kim-vo-dich-101148.html