Novak Djokovic bị loại vì nóng nảy

Cú sốc của giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 là tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đã bị loại chỉ sau 1 ván đấu. Tay vợt người Serbia bất ngờ để đối thủ hạng 20 thế giới là Pablo Carreno Busta gác 6-5 ở ván đầu tiên do lỗi giao bóng. Anh thất vọng vì lỗi lầm đó nên lấy quả bóng còn sót trong túi đánh về phía sau lưng mà không hề quan sát. Kết quả là quả bóng trúng ngay cổ của nữ trợ lý trọng tài đứng ở phía sau.

Cú đánh bóng của Djokovic làm nữ trợ lý trọng tài ngã xuống sân.

Cú đánh bóng của Djokovic làm nữ trợ lý trọng tài ngã xuống sân.

Trận đấu phải dừng lại 10 phút để trọng tài chính Soeren Friemel, giám sát giải đấu Andreas Egli làm việc với Djokovic. Nữ trợ lý trọng tài này không phải tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả là Djokovic bắt tay với đối thủ Carreno Busta để rời khỏi giải đấu. Một sự tiếc nuối cho Grand Slam danh tiếng thế giới này bởi tay vợt 33 tuổi được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch bởi thiếu vắng hai đối thủ lớn là Roger Federer và Rafael Nadal và anh chưa thua trận nào trong năm 2020. Hiệp hội quần vợt Mỹ cho biết: “Theo quy định của Grand Slam, hành động cố ý đánh bóng nguy hiểm hay liều lĩnh trong sân, đánh bóng cẩu thả không quan tâm với hậu quả thì trọng tài giải Mỹ mở rộng đã quyết định xử phạt Novak Djokovic khỏi vòng 4 giải đấu 2020”.

Hậu quả của việc này là như thế nào? Trước hết là nói về mức độ hấp dẫn của giải Grand Slam trên đất Mỹ giảm đi rất nhiều bởi đây là lần đầu tiên sau 16 năm một giải đấu lớn thiếu vắng cả Djokovic, Nadal và Federer ở bán kết từ giải Pháp mở rộng năm 2004. Cá nhân Djokovic mất sạch điểm số có được ở giải đấu lần này là 125 điểm và trừ toàn bộ số tiền thưởng có thể lên tới 250.000 USD. Quan trọng hơn là tay vợt người Serbia bỏ lỡ cơ hội chạy đua số lượng danh hiệu Grand Slam với Nadal và Federer khi buộc phải dừng lại ở con số 17.

Trong lịch sử các giải đấu Grand Slam từng có những quyết định truất quyền thi đấu “đáng nhớ”. Đây được cho là quyết định kịch tính nhất kể từ khi trọng tài người Anh Gerry Armstrong loại bỏ John McEnroe khỏi giải Úc mở rộng năm 1990 vì to tiếng. Tim Henman từng bị loại khỏi Wimbledon với lỗi tương tự Djokovic do ông đánh bóng trúng tai cô bé lượm bóng. “Đó là quyết định đúng. Nó xảy ra với tôi tại Wimbledon 1995 với hoàn cảnh tương tự. Bạn phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Khi bạn nhìn vào sự thật thấy được đáng bị loại”, ông Henman nói.

Djokovic là người có tính khí nóng nảy nên dù là tay vợt số một thế giới nhưng không có được sự hâm mộ như Nadal hay Federer. Tay vợt 33 tuổi có những thói quen không đẹp như ném bóng vào khán giả trong sự giận dữ hay giật khăn từ những cô bé, cậu bé lượm bóng một cách hung hăng. Djokovic từng nổi nóng đập vợt xuống mặt sân ở giải Pháp mở rộng 2016 ở trận đấu với Tomas Berdych. Tay vợt này không quan tâm tới hành vi của mình diễn ra đúng lúc trợ lý trọng tài đang đi tới. May mắn cho Djokovic là vị trợ lý phản xạ nhanh tránh được nếu không sẽ dính vào đầu ông ta.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_231156_novak-djokovic-bi-loai-vi-nong-nay.aspx