NSND Minh Hằng bị ngã gãy tay

Nghệ sĩ Minh Hằng không may bị trượt chân ngã, phải bó bột tay. Minh Hằng cho biết chị phải bó bột trong 42 ngày.

NSND Minh Hằng cho biết vào dịp nghỉ lễ vừa qua, chị bị trượt chân ngã do trời mưa, đường trơn trượt. Cú ngã bất ngờ khiến chị bị gãy tay, phải nhập viện bó bột. Minh Hằng cho hay bác sĩ chẩn đoán sau 42 ngày, chị mới có thể tháo bột.

Nghệ sĩ Minh Hằng bị tai nạn, phải bó bột.

Trên trang cá nhân, NSND Minh Hằng chia sẻ hài hước về sự cố đáng tiếc mới trải qua: "Xin thông báo là em sẽ trong tư thế chào này không phải chỉ một ngày mà là 42 ngày liên tục, chính thức bắt đầu từ hôm nay. Lưu ý chỉ chào khi ngủ nhá. Cảm ơn Hà Nội, những ngày mưa bão ác liệt".

Sau chia sẻ của Minh Hằng, nhiều đồng nghiệp như NSND Tự Long, Lan Hương... đã để lại lời nhắn động viên.

Trao đổi với báo chí, nữ nghệ sĩ cho hay cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của bạn bè, khán giả dành cho mình. Ngoài việc cố định cánh tay gãy, khó khăn làm việc thì sức khỏe của chị vẫn bình thường.

Trước đó, Minh Hằng là một trong số các nghệ sĩ đón nhận danh hiệu NSND do nhà nước trao tặng. Nữ nghệ sĩ có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật. Chị được khán giả yêu thích qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Táo quân. Ngoài ra, chị cũng có nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu, phim truyền hình và điện ảnh như Chủ tịch tỉnh, Trái tim kiêu hãnh...

Minh Hằng nhận danh hiệu NSND.

Minh Hằng được đánh giá là nghệ sĩ có tài của Nhà hát Tuổi trẻ, có thể diễn tốt cả vai hài và tâm lý. Chị nhận danh hiệu NSƯT vào năm 1997.

Năm 2016, trong buổi diễn chia tay trước khi nghỉ hưu, nữ nghệ sĩ bật khóc nức nở. Chị lý giải khóc vì xúc động trước tình cảm của khán giả, đồng nghiệp. Bản thân chị vui vì dù nghỉ hưu, vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nsnd-minh-hang-bi-nga-gay-tay-post985945.html