Tổng hội Y học nên đóng góp tích cực hơn vào công tác phòng chống dịch Covid-19

Đây là mong muốn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với các chuyên gia của Tổng hội Y học Việt Nam

Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 10/12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các chuyên gia đầu ngành của Tổng hội đóng góp tích cực hơn nữa vào công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao Tổng hội Y học Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã đổi mới, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Tổng hội thành một mạng lưới ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, chuyên gia y tế đầu ngành để xây dựng một nền y học Việt Nam theo phương châm khoa học, dân tộc, đại chúng. Tổng hội đã đóng góp nhiều ý kiến tư vấn, phản biện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hành nghề y tư nhân, đổi mới chính sách y tế… Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về y đức, y nghiệp, xử trí các sự cố y khoa, phòng chống Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Tổng hội Y học Việt Nam chú trọng hơn nữa hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao kiến thức hiểu biết của người dân để chung sức vượt qua đại dịch.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam khóa XVII (2021-2026) (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, đã có những đóng góp tích cực và quan trọng của các hội viên và chuyên gia của Tổng hội Y học Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu chưa có ca bệnh Covid, các hội, các chuyên gia đã có sáng kiến thành lập trung tâm hỗ trợ chẩn đoán, tư vấn điều trị từ xa cho bệnh nhân. Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4, sự xả thân của lực lượng y tế là nòng cốt trong đó có nhiều hội viên của Tổng hội. Nhiều y bác sĩ đã lớn tuổi vẫn tình nguyện tham gia chống dịch.

"Chúng ta phải đối mặt với tình huống thảm họa y tế. Chúng tôi mong Tổng hội truyền thông, giáo dục, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các đại dịch khác có thể xảy ra”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Sáng cùng ngày, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y lần thứ 2. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự, trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam; Cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế chứng kiến lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam trao biểu trưng tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu. Đây là những chuyên gia tích cực tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 và có nhiều đóng góp cho nền y học Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nhật An, Phó Chủ tịch kiểm Tổng Thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam là một trong 87 trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này chia sẻ: "Trong bối cảnh ngành y tế đang là một trong những lực lượng chủ công tham gia phòng chống dịch Covid-19, sự tôn vinh này là sự động viên và khích lệ đội ngũ trí thức ngành y tế cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục cống hiến hơn nữa để phòng chống dịch Covid-19. Đã làm ngành y phải có y đức, thực hiện lời Bác Hồ dạy "Lương y như từ mẫu”./.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tong-hoi-y-hoc-nen-dong-gop-tich-cuc-hon-vao-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-910812.vov