NSND Trần Minh Ngọc xúc động tại buổi ra mắt 'Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975'

Ban biên soạn tập sách Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975 gồm những nhà nghiên cứu sân khấu, nhà báo, nghệ sĩ có uy tín trong lãnh vực nghệ thuật

Ngày 10-1, NSND Trần Minh Ngọc với vai trò chủ biên đã bày tỏ niềm xúc động khi sau 4 năm thực hiện, tập sách "Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975" đã chính thức ra mắt bạn đọc.

NSND Trần Minh Ngọc, đạo diễn Thanh Hạp và soạn giả Đăng Minh trong ngày ra mắt tập sách “Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975”

NSND Trần Minh Ngọc, đạo diễn Thanh Hạp và soạn giả Đăng Minh trong ngày ra mắt tập sách “Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975”

Ban biên soạn tập sách gồm: TS Huỳnh Quốc Thắng, TS Mai Mỹ Duyên, ThS Phạm Thái Bình, nhà nghiên cứu - TS Đỗ Dũng, NSND - đạo diễn Trần Ngọc Giàu, soạn giả Mai Quân, đạo diễn Tôn Thất Cần, đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, đạo diễn Ca Lê Hồng, đạo diễn Thanh Hạp, tác giả Đăng Minh, soạn giả Nguyễn Phương, nhạc sĩ Hữu Thạnh, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp, nhà báo Nguyễn Chương, nhà báo Trần Đại Phú, nhà báo Dương Kiều.

Thiết kế bìa và hình ảnh tập sách "Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975" do họa sĩ Đặng Trí Đức phụ trách.

NSND Trần Minh Ngọc cho biết tập sách là một tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của sàn diễn cải lương theo dòng chảy lịch sử tại Sài Gòn. Đây là công trình biên khảo được tiếp cận từ góc độ khoa học liên ngành lịch sử, nghệ thuật sân khấu, lý luận văn học, văn hóa học…

Hội Sân khấu TP HCM cho biết sẽ trao tặng tập sách này cho thư viện các trường đại học (để sinh viên nghiên cứu về sân khấu) và giới thiệu ở Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1.

Tin, ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/nsnd-tran-minh-ngoc-xuc-dong-tai-buoi-ra-mat-cai-luong-sai-gon-giai-doan-1955-1975-20230110113005994.htm