NSƯT Đức Khuê: 'Nghệ sĩ đi muộn dù là ai cũng bất lịch sự'

Theo diễn viên NSƯT Đức Khuê, tùy từng trường hợp có thể xảy ra sự cố không may trên đường đi, tuy nhiên đã đến muộn dù là ai cũng là bất lịch sự.

NSƯT Đức Khuê tham gia phim sitcom Gia đình 4.0 sẽ lên sóng VTV2 từ ngày 6/8.

Phóng viên Phununews đã có cuộc trò chuyện nhanh với NSƯT Đức Khuê trong buổi giới thiệu phim sitcom Gia đình 4.0 tại Hà Nội. Bên cạnh những chia sẻ về bộ phim sắp lên sóng, anh cũng có những nhận xét thẳng thắn về văn hóa trễ nải, đi muộn của một số nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Lý do anh nhận lời tham gia bộ phim sitcom Gia đình 4.0?

- Bộ phim lần này có nhiều điều thú vị. Đơn vị sản xuất tuy là mới mẻ nhưng họ sẽ làm với sự cẩn thận, cẩn trọng. Diễn viên cũng toàn là những đồng nghiệp lâu năm, thân thiết như NSƯT Minh Vượng, NSƯT Thanh Tú, diễn viên Điền Viên...mọi người đều có chung mục đích là thực hiện một món ăn tinh thần chất lượng, sạch sẽ gửi đến khán giả. Mỗi người một chân một tay, Khuê cũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp, thấy hợp vai thì mình nhận lời mình làm chứ.

Là một người hay đóng vai ông bố và có phần hài hước trong các phim trước, vậy vai diễn lần này sẽ như thế nào?

Khuê vào vai ông chồng làm khoa học, say mê với công việc, bên cạnh đó cũng rất lơ ngơ với những cái mâu thuẫn tế nhị trong gia đình. Câu chuyện cũng chỉ vậy thôi, không đao to búa lớn gì. Những hài hước đó là sự hiểu nhầm thú vị ở đấy thôi, không phải gân guốc lên để tìm tiếng cười. Ví dụ bà nội ở nhà người thân đã không giúp được gì, nhờ cậy việc khác thì lại hiểu nhầm là bà đi tìm mối tình nọ kia. Đại loại, những hiểu nhầm như vậy sẽ mang đến điều thú vị.

Thanh Hương là đàn em ít tuổi hơn anh rất nhiều. Vậy anh có gặp khó khăn gì khi đóng vai vợ chồng với chị ấy không?

- Không, bởi vì Khuê là diễn viên chuyên nghiệp cho nên khi vào hình tượng nhân vật nào cũng phải thích ứng nhanh. Thanh Hương tuy ít tuổi thế thôi nhưng rất tài năng, và khi đóng cặp cũng rất ăn ý nên cũng không có khó khăn gì trong việc làm vợ làm chồng cả (cười). Mà nhất là làm chồng người xinh thì rất nhanh, dễ vào nhân vật lắm.

Nhận xét Thanh Hương xinh vậy, anh có sợ ở nhà vợ của mình ghen không?

- Vợ ghen làm sao được. Đấy là công việc của mình rồi. Sợ thì có mà không đi làm, mà thành thất nghiệp rồi.

Theo NSƯT Đức Khuê, đã đi muộn thì dù là ai cũng bất lịch sự.

Phim truyền hình Việt trong những năm gần đây áp dụng công nghệ thu tiếng trực tiếp. Một số phim vẫn sử dụng lồng tiếng và nhận những khen chê trái chiều. Quan điểm của anh thế nào?

- Từ xưa đến nay, kể cả phim nước ngoài người ta cũng không thu âm trực tiếp vì những cảm xúc màu mè của từng câu thoại, cảm xúc của từng diễn viên. Đôi khi do điều kiện chưa cho phép, chưa có trường quay chuyên nghiệp, thì dù muốn bạn cũng không thể thu tiếng trực tiếp được.

Tùy theo điều kiện của từng phim. Ai cũng mong muốn được thu trực tiếp vì sẽ mang lại sắc thái và cảm xúc nhiều hơn. Ví dụ bạn chạy đuổi theo người yêu, mà nếu theo kịch bản cần chạy 10 km mà người chạy trong phòng thu âm chỉ đến được 1 km thì cảm xúc trong giọng thu âm sẽ khác nhau.

Từng hợp tác với những nghệ sĩ trẻ, anh có suy nghĩ gì trước văn hóa đi muộn, trễ nải của trong các sự kiện họp báo, quay hình hiện nay?

Những việc ở đâu thì Khuê không biết, nhưng đó là kỷ luật của từng nơi. Theo mình ở đâu cũng phải có kỷ luật, đến muộn dù là ai cũng là bất lịch sự. Tùy từng trường hợp, hoàn cảnh mình mới có thể đánh giá được.

Vừa rồi đề xét danh hiệu NSND, có phải anh không nộp hồ sơ để xét duyệt?

- Thực ra Khuê cũng có mong muốn được danh hiệu đó. Tuy nhiên mình chưa đủ điều kiện thì vẫn phải cố gắng và cống hiến. Tuy nhiên, mục đích sống không phải cứ chăm chăm có danh hiệu ấy mới được, cứ sống được là được. Cho nên đối với Khuê, cái gì đến cũng sẽ đến.

Thực ra rất nhiều người khi làm nghệ thuật họ chỉ muốn cống hiến chứ không màng danh lợi. Như NSƯT Trần Hạnh, dù bao nhiêu năm cống hiến, được công chúng ghi nhận nhưng cho đến bây giờ chú mới được đặc cách xét tặng danh hiệu NSND. Với từ “đặc cách” nghe theo một cách nào đó nó hơi tủi. Anh nghĩ sao về vấn đề này ?

- Bao giờ vấn đề gì cũng có hai mặt. Nếu bây giờ đã nêu ra các tiêu chí để xét danh hiệu mà không đủ tiêu chí thì rất khó cho BTC và hội đồng lựa chọn. Bởi vì ai cũng cần đưa lên đặt xuống để lựa chọn. Anh chưa đủ thì anh phải chấp nhận, vì đó là chuyện đương nhiên. Khuê xin phép không giải thích gì thêm câu chuyện này.

Cảm ơn anh đã có những chia sẻ.

Thành LC - H.T

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nsut-duc-khue-nghe-si-di-muon-du-la-ai-cung-bat-lich-su-513635.htm