NSƯT Hoài Linh đóng kịch Tết Nguyên đán 2023 cùng Minh Nhí, Cát Phượng

NSƯT Hoài Linh cùng Minh Nhí, Cát Phượng đóng vở 'Đụng vô là phỏng tay' để phục vụ khán giả dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh của nghệ sĩ Minh Nhí vừa cho ra mắt vở diễn mới “Đụng vô là phỏng tay”. Đây là vở hài kịch dân gian do đạo diễn Huỳnh Tiến Khoa dàn dựng với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu; lấy bối cảnh ở một làng quê Việt Nam cùng câu chuyện vạch trần bọn quan tham lộng quyền với những tình huống oái ăm tạo nên tiếng cười thú vị khi châm biếm sâu cay nạn tham nhũng.

Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSƯT Thanh Điền, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Công Ninh, Minh Nhí, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Tiến Khoa, Thanh Phong Trần, Bảo Bảo, Tiêu Minh Phụng, Khoa Huỳnh, Nguyễn Trung Tín, Hiền Nguyễn, Tuyết Nhung, Thành Thuận, Minh Khánh, Thích Thiên Mãn, La Quang Minh, Phạm Trung và các diễn viên Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.

“Đụng vô là phỏng tay” mở ra là bối cảnh của một làng quê ở Quảng Nam, dân làng đang tập trung tập văn nghệ để chào đón vị quan Tri Huyện sắp về làng. Bài chòi - nét văn hóa xứ Quảng được lồng ghép khéo léo trong vở kịch làm dậy lên vị đậm đà của vùng đất miền Trung qua từng câu hát, điệu nhạc.

NSƯT Hoài Linh (áo xanh) trong vở diễn mới.

NSƯT Hoài Linh (áo xanh) trong vở diễn mới.

Không khí tưởng chừng như rất vui vẻ và hào hứng nhưng ít tai biết ẩn sau mỗi người nông dân là một nỗi niềm khó nói mà bao năm nay họ phải âm thầm gánh chịu. Họ phải làm việc vất vả nhưng cuộc sống lại không thể khá hơn do ở phía trên là những ông Chánh (Minh Nhí), ông Lý (Thanh Phong Trần) và bà Lý (Cát Phượng) đang “một tay che trời”.

Họ được lên làm ông Chánh Tổng, ông Lý Trưởng là do gia đình có tiền bạc giàu có nhưng “một chữ bẻ làm đôi” cũng không biết và truyền thống này được truyền đời này sang đời kia. Có một điều đặc biệt “thấm thía” là họ rất tự hào về điều đó và không ngại khoe với bàn dân thiên hạ. Tiếng cười được bật ra trong từng tình huống và mảng miếng nhưng chứa được sự châm biếm, phê phán sâu cay tầng lớp quan tham với vô vàn thói hư tật xấu như: tham nhũng, trăng hoa, ức hiếp người yếu thế…

Cát Phượng (áo vàng) cùng dàn diễn viên quen thuộc mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Bộ đôi nhân vật “Ngữ Pháp - Ngữ Điệu” của NSƯT Hoài Linh và Hứa Minh Đạt xuất hiện càng làm câu chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi cả hai là người chứng kiến được rất nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” của người dân nơi đây.

Trở lại sân khấu, nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sự cổ vũ của khán giả. Anh thể hiện được sự chân chất, gần gũi, mảng miếng nhẹ nhàng nhưng tạo tiếng cười sâu sắc.

Vai diễn của Hứa Minh Đạt cũng tạo được ấn tượng với khán giả. Những màn kết hợp ăn ý cùng bạn diễn nhận được những tràng pháo tay từ khán giả.

Sự trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sự cổ vũ. Ảnh: BTC.

Các nhân vật khác như Chánh tổng (Minh Nhí), vợ chồng bán mắm (NSƯT Công Ninh, Lâm Vĩ Dạ), bà Lý (Cát Phượng) cũng cho thấy thêm một mặt tối của những người giàu có và cậy quyền lực.

“Đụng vô là phỏng tay” sẽ được phục vụ khán giả dịp Tết Nguyên Quý Mão các ngày: mùng 1 (22/1), mùng 2 (23/1), mùng 4 (25/1), mùng 6 (27/1).

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nsut-hoai-linh-dong-kich-tet-nguyen-dan-2023-cung-minh-nhi-cat-phuong-post464111.html