NSƯT Hữu Châu nói lời tạm biệt sau suất diễn cuối; Đức Thịnh, Thanh Thúy kỷ niệm 15 năm ngày cưới

NSƯT Hữu Châu nói lời tạm biệt sau suất diễn cuối 'Cưới vợ cho ai'; Đức Thịnh, Thanh Thúy kỷ niệm 15 năm ngày cưới; Anh Tú,Trà My xây điểm trường cho trẻ vùng cao...

Từ trái sang: NSƯT Hữu Châu. Đức Thịnh và Thanh Thúy. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: NSƯT Hữu Châu. Đức Thịnh và Thanh Thúy. Ảnh: FBNV

NSƯT Hữu Châu nói lời tạm biệt sau suất diễn cuối "Cưới vợ cho ai"

Tối 19-5, trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu đã đăng tải hình ảnh trong vở "Cưới vợ cho ai" kèm lời chia sẻ: "Đã 15 năm, quá trọn vẹn tình yêu với ông Sáu Sếu. Suất cuối cùng hôm nay của ông. Cám ơn tất cả!".

NSƯT Hữu Châu vào vai ông Sáu Sếu trong vở "Cưới vợ cho ai". Ảnh: FBNV

"Cưới vợ cho ai" do Tuấn Khôi (cũng là diễn viên của sân khấu IDECAF) đạo diễn. Trong vở NSƯT Hữu Châu vào vai ông Sáu, một ông chủ của quán nước nhỏ bên sông ngày ngày là nơi gặp gỡ của những người dân lao động nghèo trong làng.

Chuyện xảy ra, khi ông Sáu nhận ra đứa con trai, đang học trên thành phố, là Phong vẫn chưa có vợ dù đã lớn. Ông Sáu thúc giục, tìm đủ mọi cách, thậm chí nhờ đến tài mai mối của bà Hai Hành (Phi Phụng), nhưng gặp cô nào, Phong cũng tìm cách thoái thác, khiến tình cảm của ông Sáu, bà Hai cũng ảnh hưởng.

Nào ngờ, làm mai cho ông con chưa được thì ông cha đã kết bà mai, quyết định làm cái đám cưới cho vui cửa vui nhà. Phong từ thành phố về biết chuyện, ra sức can ngăn cha, khiến bà Hai bỏ đi biệt tích, còn ông Sáu cũng vùi đầu vào rượu bia tìm quên.

Ê-kíp "Cưới vợ cho ai" chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: FBNV

Cho đến khi, ông Sáu vô tình biết được con trai mình đang sống cùng một cô gái nhảy đã bỏ nghề trên thành phố, thì đùng đùng nổi giận, quyết định cùng Tám Tèo lên thành phố tìm con, hỏi cho ra lẽ.

Đặc biệt trong lớp diễn tái hiện lại một phần trích đoạn "Nửa đời hương phấn", ông Sáu của Hữu Châu thật sự khiến người xem "nức lòng".

Ca sĩ Anh Tú, Hoa khôi Trà My xây điểm trường cho trẻ vùng cao

Ca sĩ Anh Tú cùng Hoa khôi Trà My, phối hợp với dự án Nuôi em, đã tài trợ xây dựng điểm trường tại xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Tả Ngảo là một xã thuần nông thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nên tỉ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Dân sinh sống tại Tả Ngảo chủ yêu là người Mông, Dao. Do mật độ dân số thấp, các điểm trường nằm khá xa nên trẻ em ở đây khó được cắp sách tới trường.

Cảm thông trước điều đó, mới đây, Hoa khôi Trà My cùng ca sĩ Anh Tú, phối hợp với dự án Nuôi Em, đã khởi công xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất cho điểm trường tiểu học Diền Thàng tại xã Tả Ngảo gồm 2 phòng học, 1 nhà nội trú và 1 WC.

Lễ khánh thành điểm trường mới đây có sự tham gia của Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Lai Châu, Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ…

Anh Tú, Trà My hạnh phúc khi mang con chữ đến với trẻ em vùng cao.

Được biết, ca sĩ Anh Tú và hoa khôi Trà My đã quyên góp 300 triệu đồng vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm trường.

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ tại buổi khánh thành trường: “Để có được ngôi trường cho các em học sinh vùng cao là điều hạnh phúc đối với tôi, Trà My và tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả những ai đang có mặt ở đây, những ai làm dự án xây trường này. Chúng ta đã làm một điều có giá trị cực kỳ lớn, đó là đầu tư vào giáo dục”.

Đức Thịnh, Thanh Thúy kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân mới đây, vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh vừa đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng dễ thương của cả hai nhân dịp kỉ niệm 15 năm ngày cưới.

Cặp đôi diện trang phục trắng - đen đồng điệu, tạo dáng chụp ảnh với biểu cảm "lầy lội". Ảnh: FBNV

Đạo diễn Đức Thịnh còn hài hước chia sẻ: "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, vợ chồng mình bật mí bí mật giấu kín suốt 15 năm qua là ngày xưa đứa nào là người cầu hôn. Bất ngờ chưa bà già".

Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn chia sẻ bí quyết "giữ lửa" hôn nhân. Đầu tiên là: "Biết đủ! Mỗi ngày chỉ mong đủ ăn, vẫn còn có nhà để ở, vẫn có job cho công việc mình yêu thích để làm. Không ai quá ham kiếm tiền để rồi không còn thời gian tận hưởng cuộc sống".

Tiếp đến là: "Biết điều! Vợ chồng cũng có lúc chán nhau, trong công việc cũng có lúc bất đồng ý kiến nhưng trong lòng mỗi người luôn có sự trân trọng, luôn nhìn thấy mặt tốt của người kia để có thể bỏ qua những tật xấu của họ mà sống".

Cuối cùng là: "Biết đưa! Là đưa tiền, đưa quyền cho vợ quán xuyến. Cái gì mình giỏi thì mình làm, nếu vợ đã giỏi thu xếp chuyện gia đình, nắm tiền nhưng biết tiết kiệm, đầu tư, thì mình cứ xem vợ như cái … ATM vậy á, cần thì mình rút (có hỏi trước). Tuy nhiên, cũng phải xem xét năng lực giữ tiền và nhân cách của cô ấy, có phải là người ham mê cờ bạc, rượu chè, trai gái không, nếu là người tin tưởng được thì mình giao cho khỏe, mình rung đùi ngồi uống cafe".

Thanh Thúy và Đức Thịnh chính thức về chung một nhà vào tháng 5-2008. Vợ chồng đạo diễn "Siêu sao siêu ngố" đã ở bên nhau được hơn 15 năm, có với nhau hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Cả hai được được ngưỡng mộ là một trong nhiều cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất của Showbiz Việt.

Nguyễn Văn Chung nói về tranh cãi Nhật ký của mẹ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác Nhật ký của mẹ vào năm 2008, cho đến năm 2011 mới được thu âm trong album My family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Tháng 3-2012, ca khúc có MV dưới hình thức vẽ tranh cát.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV

Trong chương trình Hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng giải thích về câu hát gây tranh cãi "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu" trong ca khúc Nhật ký của mẹ. Lý do là vì trên đời không ai yêu con hơn mẹ.

Đồng tình với quan điểm trên, Nguyễn Văn Chung giải thích: "Nhưng đó là nỗi lòng mà người mẹ muốn con mình như vậy. Mình không thể sống trọn đời với con nên mong muốn con được người khác yêu thương, quan tâm hơn mình".

HÀ KIỀU

Nguồn PLO: https://plo.vn/nsut-huu-chau-noi-loi-tam-biet-sau-suat-dien-cuoi-duc-thinh-thanh-thuy-ky-niem-15-nam-ngay-cuoi-post734245.html