NSƯT Kim Tử Long tranh cãi gay gắt với Thanh Thủy

Vừa thất vọng tuần trước, tuần này Kim Tử Long lại hết lời khâm phục 'truyền nhân 4 đời hát bội' Đoàn Bảo Ngọc, thậm chí anh còn khẩu chiến gay gắt cùng Thanh Thủy để bênh vực nữ thí sinh.

Đêm thi thứ 11 của Sao nối ngôi với chủ đề Thế giới muôn màu phát sóng tối 12/6 là chuyến viễn du đến những phương trời xa, những miền đất lạ và những nền văn hóa đa dạng trên thế giới. Đặc biệt, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của hai giám khảo khách mời là nghệ sĩ Thanh Bạch và Thanh Thủy bên cạnh giám khảo chính Kim Tử Long. Đây cũng là đêm thi quan trọng của chương trình khi chứng kiến hai thí sinh tiến thẳng vào chung kết xếp hạng, hai thí sinh còn lại phải bước vào vòng lội ngược dòng cùng Trịnh Thắng và Nhất Duy, để tranh suất cuối cùng vào đêm chung kết.

Giành chiến thắng nhất tuần trong đêm thi trước, Phương Cẩm Ngọc là thí sinh nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Kim Tử Long khi mang đến câu chuyện tình cảm động giữa người và yêu tinh. Tuần này với chủ đề Thế giới muôn màu, nữ thí sinh mang đến một đề tài đặc biệt khi kể câu chuyện về một nàng geisha Nhật Bản đã chờ đợi người mình yêu hơn 40 năm. Dựa trên một câu chuyện có thật, những hình ảnh từ lúc nàng geisha gặp gỡ, đem lòng yêu và chờ đợi chàng lính trẻ cho đến khi tuổi xuân đi qua, và chỉ còn một bà cô già geisha lập dị được Phương Cẩm Ngọc và nghệ sĩ Tô Thiên Kiều khắc họa một cách rõ nét. Đặc biệt sự kết hợp độc đáo giữa không gian văn hóa Nhật Bản với những câu hát cải lương ngọt ngào khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nghệ sĩ Thanh Thủy không kiềm được lòng, cô thốt lên: “Phương Cẩm Ngọc đã cho chúng tôi xem một bản dựng rất đẹp”. Tuy nhiên cô cũng đưa ra lời khuyên nếu như Phương Cẩm Ngọc có thể diễn luôn cả vai diễn lúc già thì đây sẽ là một tiết mục hoàn hảo. Trong khi đó Kim Tử Long dành lời khen cho phần phối nhạc vì đã làm cho những bài lý của Việt Nam hòa hợp trong không gian xứ sở hoa anh đào. Nghệ sĩ Thanh Bạch cũng đặc biệt khen ngợi diễn xuất của Phương Cẩm Ngọc rất điềm đạm, giống như một geisha thực thụ. Anh nhấn mạnh: “Phương Cẩm Ngọc hát tân nhạc ra chất tân nhạc, hát cải lương lại rất đậm màu cải lương”. Phương Cẩm Ngọc xuất sắc giành được 39,10 điểm.

Nghinh Lộc luôn gây ấn tượng với những vai diễn nặng ký khi hóa thân một cách tài tình vào nhiều nhân vật khác nhau. Không chỉ mang lại tiếng cười mà Nghinh Lộc còn lấy đi không ít nước mắt của khán giả lẫn ban giám khảo. Tuần này, cô mang đến sân khấu Sao Nối Ngôi phần dự thi đầy bất ngờ khi hóa thân cô gái Hàn Quốc giả điên để trốn chạy hôn ước do gia đình sắp đặt. Khi bị gia đình phát hiện, cô vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, để rồi người yêu bị sát hại. Quá đau buồn trước mất mát quá lớn và muốn trốn bỏ hiện thực ngay trước mắt, cô đã trở thành một người điên.Với diễn xuất ấn tượng khi hóa vai người điên, Nghinh Lộc hoàn toàn chinh phục các giám khảo.

Ban giám khảo

Ban giám khảo

Đoàn Bảo Ngọc

Trương Anh Đào

Phương Cẩm Ngọc

Nghinh Lộc

Giám khảo Thanh Thủy

MC Quế Trân

Anh Đào giành nhất tuần

Giám khảo Thanh Bạch cho biết điều đáng khen là trong thời gian ngắn nhưng Nghinh Lộc đã cố gắng diễn tả đầy đủ những cung bậc cảm xúc.Thanh Thủy cho rằng diễn vai người điên đã khó, diễn vai người giả điên còn khó hơn gấp nhiều lần. Cô nhận xét phần dự thi của nữ thí sinh chưa trọn vẹn vì khán giả không thể nhìn thấy được mục đích khiến nhân vật phải lao vào những bi kịch như vậy. Đồng tình với nghệ sĩ Thanh Thủy, giám khảo Kim Tử Long đưa ra nhiều lời khuyên về nội dung của tiết mục. Nghinh Lộc nhận được 38,35 điểm từ 3 vị giám khảo.

Tuần trước “truyền nhân 4 đời hát bội” Đoàn Bảo Ngọc khiến giám khảo Kim Tử Long lần đầu tiên thất vọng về mình, khi nữ thí sinh không khoe được giọng hát trời phú trong phần dự thi. Rút kinh nghiệm từ những gì mà các giám khảo góp ý, tuần này Đoàn Bảo Ngọc hóa thân cô gái Mông Cổ mang trong mình hận thù của một bộ tộc bị tàn sát. Cô tìm mọi cách thâm nhập để giết chết tên bạo chúa. Đối mặt với nhiều hiểm nguy, cuối cùng cô thuần được hổ dữ và giết chết tên vua hung tàn. Đoàn Bảo Ngọc chinh phục khán giả hoàn toàn khi vừa ca vọng cổ, vừa diễn xuất, vừa “vật lộn” cùng các diễn viên nam.

NSƯT Kim Tử Long thú nhận bản thân rất khâm phục Đoàn Bảo Ngọc vì vừa lăn lộn, đánh đấm nhưng vẫn giữ được giọng hát đầy nội lực. Tuy nhiên nam giám khảo cũng tỏ ra tiếc nuối vì phần dàn dựng tiết mục chưa được tốt khiến anh không thỏa mãn. Trong khi giám khảo Thanh Bạch cũng dành nhiều lời khen về năng lực ca hát của Đoàn Bảo Ngọc thì nghệ sĩ Thanh Thủy lại cho rằng đây là một phần dự thi rất an toàn. Phần dự thi của Đoàn Bảo Ngọc còn khiến cho Kim Tử Long tranh luận nảy lửa với Thanh Thủy, anh còn ra sức bênh vực “truyền nhân 4 đời hát bội” trước những lời nhận xét của Thanh Thủy. Đoàn Bảo Ngọc nhận được 38,85 điểm.

Tận dụng thế mạnh diễn xuất bên cạnh sở trường ca hát, Trương Anh Đào mang đến câu chuyện tình yêu của chàng hoàng tử Riêm và nàng Xê Đa. Dựa theo cốt truyện anh hùng ca của văn học Khmer, câu chuyện bắt đầu khi nàng Xê Đa hay tin vua Riêm băng hà và quay trở về để được chết cùng người mình yêu. Lúc nàng gặp lại vua Riêm cũng là lúc nàng nhận ra cả hai sẽ xa rời nhau mãi mãi. Bên cạnh câu chuyện tình ngang trái, giọng ca da diết của con gái nghệ sĩ cải lương Trương Hoàng Long cũng được thể hiện hoàn hảo qua ca khúc Tình lỡ. Chuyện tình nàng Xê Đa và hoàng tử Riêm không phải là một tuồng tích quá xa lạ với những khán giả yêu cải lương, tuy nhiên lần này Trương Anh Đào lại mang đến một phiên bản ca nhạc đầy mới mẻ và thú vị.

Nghệ sĩ Thanh Bạch cho rằng Trương Anh Đào rất táo bạo khi đưa bài hát Tình lỡ vào trong một tuồng tích cải lương nổi tiếng. Đặc biệt ở phân đoạn khi nàng Xê Đa ngấm trong người lá độc và hát lên những câu cuối cùng với cảm xúc dâng trào đã chinh phục anh hoàn toàn. Kim Tử Long khen ngợi Trương Anh Đào ở vòng thi lần này vì cô đã dám thử thách bản thân khi múa cùng với vũ đoàn. Thanh Thủy cho rằng việc phải lồng ghép một câu chuyện được biến tấu vào trong tiết mục là điều rất khó, nhưng Trương Anh Đào đã thành công khi mang lại cảm xúc cho người xem. Thanh Thủy không ngớt lời khen dành cho nữ thí sinh vì tiết mục chỉn chu về âm nhạc, diễn xuất, trang phục... Trương Anh Đào giành chiến thắng nhất tuần thứ 11 với tổng số điểm 39,30.

Sau hai đêm thi thứ 10 và 11, Phương Cẩm Ngọc và Trương Anh Đào xuất sắc giành được tấm vé vào thẳng vòng chung kết xếp hạng. Trong khi đó, Nghinh Lộc và Đoàn Bảo Ngọc có tổng điểm 2 đêm thi thấp hơn và phải bước vào vòng lội ngược dòng cùng Trịnh Thắng và Nhất Duy.

Đình Cường

Ảnh: Phú Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201906/tap-11-sao-noi-ngoi-nsut-kim-tu-long-tranh-cai-gay-gat-voi-thanh-thuy-635015/