NSƯT Trịnh Kim Chi đồng hành cùng chương trình 'Gắn kết yêu thương'

NSƯT Trịnh Kim Chi cùng nhiều nghệ sỹ tham gia chương trình 'Gắn kết yêu thương' tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, quận Gò Vấp, TP.HCM vào ngày 3/8.

“Gắn kết yêu thương” là hoạt động xã hội tình nguyện do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức cùng đồng hành với Gạo sạch hoa lúa trong 4 năm liền từ 2014. Chương trình đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội với 3.600 bữa ăn chất lượng cao, gần 4.000 phần quà tặng, gần 400 triệu đồng cùng tấm lòng của đông đảo văn nghệ sĩ đến với bệnh nhân nghèo cũng như nhiều buổi giao lưu biểu diễn văn nghệ, cắt tóc miễn phí và trao những phần quà, suất học bổng, sổ tiết kiệm đến các học sinh, giáo viên các trường tiểu học vùng sâu vùng xa, sửa chữa nhà vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh nơi đây, giúp đỡ tiền chi phí chữa bệnh cho các em học sinh bị bệnh nan y....

Á hậu Trịnh Kim Chi là một trong nhiều nghệ sỹ luôn đồng hành cùng chương trình “Gắn kết yêu thương”.

Người đẹp không tuổi mang thùng từ thiện quyên góp trên 50 triệu đồng từ các nghệ sỹ, mạnh thường quân... Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Kim Tuyến , Chí Thiện, Diễm Phương, Kiều Trinh, Thanh Tú, MC Anh Quân, MC Quỳnh Hoa, MC Quốc Bình, Hà Thùy Anh, Xuân Hương, Hoa hậu Diệu Hân...

Diễn viên Kim Tuyến.

Diễn viên truyền hình Kiều Trinh đi cùng con gái Thanh Tú.

Ca sĩ Chí Thiện.

Nối tiếp thành công của hoạt động này, “Gắn kết yêu thương 2018” do Nhà văn hóa Thanh Niên, Sở LĐ TBXH TP.HCM và Gạo hoa lúa, cùng các Doanh nghiệp, mạnh thường quân thực hiện đã chia sẻ yêu thương với những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật tại TP.HCM.

Danh hài Xuân Hương cùng nhà tài trợ chính suốt 4 năm qua của chương trình “Gắn kết yêu thương”.

Dàn MC “khủng” của chương trình.

Trao tặng nhiều phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố.

Chương trình lần này trao tặng 300 phần quà cho các em mồ côi, khuyết tật cùng các vật phẩm cho các em: Máy tính để bàn trong thư viện cho các em học tập; Các đồ chơi trí tuệ (Lego, lắp ráp, xếp hình...); Dụng cụ học tập (máy tính casio, hộp bút, bìa bao vở, bao sách... cho năm học mới); Sách truyện tuổi teen, giáo dục giới tính, kỹ năng sống, sách thiếu nhi...

Trung Hoàng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/nsut-trinh-kim-chi-dong-hanh-cung-chuong-trinh-gan-ket-yeu-thuong-13059