NSƯT Xuân Bắc mang không khí Noel của Bắc Âu về Hà Nội

Dịp cuối năm, dù bận rộn với rất nhiều công việc song NSƯT Xuân Bắc đã kịp hoàn thành một dự án đặc biệt đã được anh ấp ủ từ lâu.

“Nam Tào” của chương trình “Táo Quân” chia sẻ, anh mong muốn có một không gian sân khấu dành riêng cho thiếu nhi và đã đeo đuổi ý tưởng này từ cách đây 10 năm. Chính vì vậy mặc dù thời gian này dù đang rất bận rộn với lịch diễn dày đặc và công việc quản lý ở Nhà hát Kịch Việt Nam song NSƯT Xuân Bắc hào hứng khoe, anh cùng các cộng sự đã hoàn thành một không gian vui chơi đặc sắc dành cho trẻ em.

Theo đó, không gian này được xây dựng tại “Ngôi làng Bắc Âu”, công viên Hồ Thiên Nga Ecopark và sẽ được đưa vào hoạt động trong dịp Giáng Sinh tới đây. Tại đây, vào ngày 22 và 24-12, anh sẽ cùng 100 diễn viên trong vai ông già, bà già Noel mang đến cho các em nhỏ những món quà thú vị và bất ngờ.

Không khí Noel tại "Ngôi làng Bắc Âu"

Không khí Noel tại "Ngôi làng Bắc Âu"

Để chuẩn bị cho tiết mục này, NSƯT Xuân Bắc cho biết, anh cùng các diễn viên đang ráo riết tập luyện. Riêng anh sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình để tăng thêm phần hoạt náo không khí. Cũng theo NSƯT Xuân Bắc, trong không gian “Ngôi làng Bắc Âu” có rất nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên và anh cùng êkip dự định sẽ bố trí những nơi này làm nơi trú ẩn cho các ông già, bà già Noel. Không chỉ tặng quà và vui chơi với các em nhỏ, các nhân vật ông già, bà già Noel cũng sẽ có nhiều màn trình diễn độc đáo như ảo thuật, tâng bóng nghệ thuật…

Nói thêm về không gian đặc sắc trên, NSƯT Xuân Bắc tiết lộ, anh kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến cho các gia đình, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần. Chính vì thế khi bắt tay vào xây dựng nơi này, anh cùng các cộng sự đã cân nhắc rất kỹ, nhờ hẳn tư vấn thiết kế và thi công là các đơn vị nước ngoài để làm sao tạo ra một không gian thực sự mang đậm chất châu Âu.

NSƯT Xuân Bắc hào hứng với không gian mà anh cùng các cộng sự đã dày công xây dựng

Theo đó, cùng với hồ nước rộng đến 100ha, nơi này còn được bố trí rất nhiều cây xanh, hoa cỏ và cả những con vật như: chim muông, thiên nga, vạc…Nhiều hoạt động vận động dành cho trẻ em cũng được thiết kế như: khu trò chơi gỗ, sân chơi phiêu lưu mang phong cách Nhật Bản…Bên cạnh đó, ở khu hồ sẽ diễn ra nhiều hoạt động mà người lớn có thể tham gia, trong đó có hoạt động chèo thuyền Kayak. NSƯT Xuân Bắc tâm sự, anh rất muốn nơi đây sẽ trở thành điểm đến giải trí bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em, đồng thời tạo ra sự gắn kết giữa các gia đình, giữa con người với thiên nhiên.

Riêng trong dịp Giáng Sinh này, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ, cảnh quan xung quanh sẽ được trang trí đậm chất Noel, trong đó phải kể đến một cây thông cao 8m nhập khẩu từ Mỹ còn thơm mùi nhựa sẽ xuất hiện lộng lẫy tại đây bên cạnh những chú tuần lộc trang trí, những quả cầu tuyết, dãy nhà gỗ lung linh ánh đèn…vả cả những cơn mưa tuyết nhân tạo thú vị.

Những ngôi nhà gỗ được dựng lên trong không gian của "Ngôi làng Bắc Âu"

Điểm nhấn đáng chú ý được Xuân Bắc tiết lộ là ngôi nhà của ông già Noel cùng những chú tuần lộc được đặt trên đồi và các bé sẽ đi cầu trượt để có thể đến được những ngôi nhà này. Riêng ống khói đỏ là nơi các gia đình có thể quyên góp đồ chơi cũ, quần áo cũ để ông già Noel chuyển đến cho những trẻ em kém may mắn trong đêm Giáng sinh.

Về giá vé để tham quan và tham gia các hoạt động tại đây, NSƯT Xuân Bắc cho biết, vé sẽ được bán theo hai hình thức là bán trực tuyến (với giá 100.000 đồng/vé) và bán vé tại chỗ (120.000 đồng/vé). Sở dĩ vé mua vé tại chỗ có giá cao hơn là bởi đơn vị tổ chức muốn khuyến khích mọi người mua vé trực tuyến, vừa để tiện cho việc thống kê, kiểm soát để có thể phục vụ tốt nhất, vừa để giảm thiểu việc sử dụng vé giấy, từ đó bảo vệ môi trường cảnh quan chung. Riêng vé bán trong hai ngày 22 và 24-12 tới có chương trình vui đón Giáng Sinh sẽ được bán với giá 300.000 đồng/vé (mua trực tuyến) và 360.000 đồng/vé (mua tại chỗ).

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nsut-xuan-bac-mang-khong-khi-noel-cua-bac-au-ve-ha-noi/836589.antd