Nữ bệnh nhân khổ sở vì hơn 100 u xơ trong tử cung

Một phụ nữ 48 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc, có kỳ kinh bất thường, kéo dài và lượng máu rất lớn do tử cung chi chít u xơ.

U xơ tử cung là bệnh thường gặp và xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Khi kỳ kinh nguyệt có những biểu hiện bất thường như rong kinh, có mùi, phụ nữ cần nghĩ ngay đến sự xuất hiện của u xơ tử cung.

Theo Ettoday, GS.BS Trịnh Thừa Kiệt, giảng dạy tại Đại học Y học Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết ông vừa điều trị cho một bệnh nhân mắc u xơ tử cung ở mức độ rất nặng. Từ 10 năm trước, người phụ nữ này đã phát hiện bệnh nhưng do sợ mổ nên vẫn sống chung với nó cho đến nay.

Kỳ kinh nguyệt của cô giống như ác mộng vì lượng máu mất đi rất lớn, mỗi ngày người phụ nữ này phải thay 12 miếng băng vệ sinh, sinh hoạt rất bất tiện. Phần bụng dưới của cô to lên như đang mang thai thậm chí nhiều người gặp còn tưởng nhầm và chúc mừng cô.

Hình ảnh u xơ tử cung chụp qua MRI. Ảnh: Ettoday.

Hình ảnh u xơ tử cung chụp qua MRI. Ảnh: Ettoday.

Cô cho biết mỗi lần kinh nguyệt bụng cô thường rất đau, máu ra nhiều, tử cung phình to đè lên bàng quang nên cô còn bị tiểu dắt, 1-2 tiếng cô phải đi tiểu một lần vào ban ngày, 3 lần vào ban đêm, gây ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ. Tình trạng ngày càng nặng nên cô phải đi khám bác sĩ.

Kết quả chụp MRI cho thấy trong lòng tử cung chứa khoảng 100 u xơ với nhiều kích thước khác nhau, u to nhất có đường kính 19 cm. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hồng cầu của cô chỉ ở mức 7 gm/dl, một mức rất thấp thường chỉ gặp ở bệnh nhân thiếu máu.

Bác sĩ Trịnh đã áp dụng phương pháp phẫu thuật bằng dao HIFU không xâm lấn và cho kết quả rất khả quan. Sau đợt điều trị đầu tiên, bệnh nhân đã giảm được 60% u xơ, vòng bụng giảm 10 cm và thể trạng cải thiện đáng kể.

U xơ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ mắc cao đứng đầu trong các bệnh phụ khoa. Phương pháp điều trị thường dùng là phẫu thuật, dùng thuốc...

Phương pháp phẫu thuật u xơ tử cung bằng dao HIFU là phương pháp phẫu thuật không xâm lấn hiện đại nhất hiện nay, áp dụng cho điều trị u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung mà không cần phẫu thuật mở. Phương pháp này sử dụng sóng siêu âm tập trung cường độ cao dưới định vị của cộng hưởng từ làm hoại tử khối u. Phần mô tổ chức khối u bị chết sẽ được cơ thể hấp thụ theo con đường thực bào tự nhiên. Khối u được loại bỏ mà bệnh nhân hoàn toàn không phải mổ và gây mê như phương pháp truyền thống.

Diên Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-benh-nhan-kho-so-vi-hon-100-u-xo-trong-tu-cung-post942753.html