Nữ Bí thư Chi bộ năng nổ

Nhiều việc, song bà Khởi luôn sắp xếp chỉn chu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Khởi (thứ hai từ trái sang) trao quà mừng thọ cho người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần

Bà Nguyễn Thị Khởi (sinh năm 1962) đang cùng lúc gánh 3 phần việc: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ, xã Thái Học (Bình Giang) và tham gia hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp của thôn.

Ở vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, bà Khởi luôn "nói được làm được", gương mẫu đi đầu. Hiện nay, thôn Phủ có 429 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu. Bà luôn quan tâm để quản lý tốt một thôn có dân số khá đông. Nhiều hôm, vào nửa đêm, lực lượng Công an huyện Bình Giang gọi điện để phối hợp truy bắt tội phạm ma túy, bà cũng tức tốc đi ngay. Trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, bà Khởi luôn thẳng thắn, rõ ràng, phát huy dân chủ. Chi bộ thôn Phủ hiện có 93 đảng viên. Trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, bà cùng chi ủy dành thời gian làm tốt công tác chuẩn bị. Hằng tháng, các đảng viên gương mẫu tham gia sinh hoạt đều đặn.

Trước đây, thôn Phủ thường chậm trễ đóng góp sản phẩm hằng năm. Bà Khởi không để tình trạng này tiếp diễn mà đến từng nhà thu sản phẩm, người dân hẹn lúc nào bà cũng đến. Nhờ cách làm quyết liệt này, thôn Phủ không còn chậm trễ, thiếu nợ sản phẩm dịch vụ từ nhiều năm nay. Bà Khởi không cấy lúa nhưng ra đồng thường xuyên. Nhiều lần thấy một số ruộng lúa bị úng ngập mà người dân chưa tháo nước kịp thời, bà chủ động làm thay. Đầu vụ, bà chủ động thuê đội bắt chuột về diệt sạch chuột trên đồng làng. Từ đó, người dân yên tâm cấy hái mà không tốn công sức, chi phí sử dụng các biện pháp diệt chuột khác.

Bà Khởi tâm niệm rằng người làm trưởng thôn phải trao đổi trực tiếp, gắn bó với đời sống nhân dân thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng rồi từ đó tìm hướng giải quyết.

“Nếu những chủ trương, chính sách chỉ được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh hay phổ biến tập trung ở nhà văn hóa thì vẫn còn không ít người sẽ không nắm được và người dân cũng ngại góp ý, phản hồi. Người lãnh đạo nên dành thời gian đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để truyền đạt rồi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng. Làm được như vậy thì lòng dân mới thuận, chính sách đi vào đời sống mới thiết thực”, bà Khởi chia sẻ.

Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà Khởi trực tiếp đến hơn 400 hộ dân để vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm với lá phiếu của mỗi công dân. Đợt rét đậm, rét hại vừa qua, thôn có nhiều diện tích lúa đã gieo cấy bị thiệt hại, bà Khởi tìm hiểu rồi trực tiếp đến từng nhà hỏi gieo cấy lại hay tiếp tục cấy dặm. Khi tất cả các hộ đều đồng ý gieo cấy lại, bà Khởi huy động máy móc, triển khai giúp người dân cả thôn gieo cấy. Do đó, tiến độ gieo cấy của thôn Phủ vẫn bảo đảm kịp khung thời vụ.

Những đóng góp của bà Khởi được người dân thôn Phủ ghi nhận, nhiều người kính nể. "Từ ngày bà Khởi làm Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn, các phong trào ở thôn Phủ luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Phủ dần đi vào ổn định, người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Bà Khởi cũng nhiều lần xin nghỉ vì muốn lớp kế cận phát huy vai trò nhưng người dân bày tỏ nguyện vọng mong muốn bà tiếp tục công tác nên bà vẫn đang cống hiến hết mình", bà Trương Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Học cho biết.

PHẠM TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/lam-theo-guong-bac/nu-bi-thu-chi-bo-nang-no-197506