Nữ Biệt động Sài Gòn cùng 2 cháu nội đập heo đất, suốt đêm không ngủ chờ đi tặng tiền chống dịch Covid-19

Nhiều người dân trên địa bàn quận Tân Bình đã đến các đơn vị ủng hộ tiền phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 31/3, lãnh đạo quận Tân Bình, TP HCM cho biết, nhiều người dân đã đến ủng hộ tiền để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường 4, quận Tân Bình đã tiếp nhận ủng hộ của cá nhân ông Nguyễn Văn Bí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 11 cũng tiếp nhận hơn 5 triệu đồng của nữ Biệt đồng Sài Gòn Nguyễn Thị Mai cùng 2 cháu nội của bà để chống dịch.

Ông Bí trao 100 triệu đồng cho cơ quan chức năng để chống dịch.

Ông Bí trao 100 triệu đồng cho cơ quan chức năng để chống dịch.

Nữ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai (SN 1943, quê Quảng Nam, thuộc diện Thương binh hạng 2/4, hiện đang thường trú tại phường 11, quận Tân Bình).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19", dì Mai đã chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường 11, quận Tân Bình ủng hộ số tiền 4 triệu đồng.

2 cháu của dì Mai là Huỳnh Đức Trí (SN 2010) và Huỳnh Nguyễn Anh Thư (SN 2012, cùng học tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) đập heo đất, ủng hộ toàn bộ số tiền hơn 1 triệu đồng để chống dịch.

Dì Mai cho hay, 2 cháu nội của dì rất háo hức mong chờ được đóng góp tiền nên cả đêm qua không ngủ được.

Bên cạnh đó, quận Tân Bình cũng đã vận động nhiều chủ nhà trọ, phòng cho thuê giảm giá tiền cho người thuê nhà.

Liên quan đến phòng chống dịch Covid -19, lãnh đạo quận Tân Bình cho biết, đơn vị đã triển khai vận động các mạnh thường quân, các chủ nhà trọ chung tay, góp sẻ chia chống dịch bệnh.

Một khách sạn trên địa bàn sẽ làm nơi lưu trú cho các bác sĩ, y tá đang trực tiếp chống dịch Covid-19. "Với chương trình này, đội ngũ cán bộ y tế, y bác sĩ có thể an tâm tìm được nơi lưu trú tiêu chuẩn cao, chăm sóc tận tình và đảm bảo trong những lúc tạm thời chưa thể về để gặp gia đình", lãnh đạo quận Tân Bình thông tin.

Tại phường 15, quận Tân Bình, phường đã vận động được 51 chủ nhà trọ miễn giảm cho 305 phòng trong đó miễn 57 phòng tổng tiền hơn 100 triệu đồng.

"Phường đã tặng miễn phí 3.000 cái khẩu trang y tế, 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, phát 4.500 tờ tuyên truyền phòng chống dịch", 1 lãnh đạo quận Tân Bình thông tin.

Minh Mẫn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nu-biet-dong-sai-gon-cung-2-chau-noi-dap-heo-dat-suot-dem-khong-ngu-cho-di-tang-tien-chong-dich-covid-19-82020148016140.htm