Nữ ca sĩ Hàn đối mặt mức án 1 năm tù

Soompi đưa tin, tại phiên tòa sáng nay, 27/9, cơ quan công tố đã yêu cầu mức án 1 năm tù giam đối với Lizzy vì lái xe với nồng độ cồn trong máu là 0,197%.

Lizzy đang phải đối mặt với mức án 1 năm tù giam vì lái xe khi đang say rượu và gây tai nạn. Ảnh: Allkpop.

Lizzy đang phải đối mặt với mức án 1 năm tù giam vì lái xe khi đang say rượu và gây tai nạn. Ảnh: Allkpop.

Trước tòa, nữ ca sĩ cũng thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Cô nói: "Đây là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng về bản thân. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn".

Trước đó vào 22h ngày 18/5, Lizzy đã tông phải một chiếc taxi trong tại khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu nữ ca sĩ ở thời điểm xảy ra tai nạn là hơn 0.08%, đủ để khiến cô bị thu hồi bằng lái. Ngay sau đó, Lizzy bị tạm giam vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Đến ngày 1/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin đội hình sự số 7 của Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul quyết định truy tố Lizzy dưới tội danh lái xe gây nguy hiểm, vi phạm Đạo luật trừng phạt tăng nặng đối với các tội cụ thể và Đạo luật Giao thông đường bộ.

Nữ ca sĩ trong phiên tòa đầu tiên. Ảnh: Xportsnews.

Sau khi sự việc xảy ra, dù Lizzy cho biết cô hoàn toàn nhận thức được hành vi sai trái của mình và bản thân cô cảm thấy rất hối lỗi, thế nhưng, mỗi ngày cô đều nhận hàng loạt bình luận tiêu cực từ công chúng.

Ngày 14/9 vừa qua, Lizzy còn khóc trên sóng livestream và trực tiếp nói lời xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng: "Tôi rất tiếc vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi muốn viết lời xin lỗi nhưng tôi không nghĩ như vậy là đủ. Bây giờ, cuộc đời tôi như đã kết thúc... Quá nhiều người bảo tôi hãy chết đi. Thậm chí có rất nhiều người xúi giục tôi đưa ra quyết định cực đoan. Tôi đã làm một việc rất sai trái, tôi rất xin lỗi".

Lizzy tên thật là Park Soo Young, sinh năm 1992. Cô ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010 với tư cách là thành viên mới của nhóm nữ After School. Ngoài ca hát, vài năm trở lại đây, Lizzy tích cực đóng phim với nghệ danh Park Soo Ah. Một số dự án nổi bật của nữ ca sĩ như: "Fate and Fury", "Khi mẹ ra tay", Đại chiến kén rể", "Biệt đội tơ hồng"...

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nu-ca-si-han-doi-mat-muc-an-1-nam-tu-post414603.html