Nữ ca sĩ Hàn mắc bệnh tâm lý và muốn tự tử khi bị bắt nạt

Theo chia sẻ của người tự xưng là em trai ruột, cựu thành viên April Lee Hyun Joo bị các thành viên trong nhóm tẩy chay và bắt nạt một cách nghiêm trọng.

Ngày 28/2, trên trang cộng đồng Pann, một người dùng ẩn danh đã đăng bài tố cáo các thành viên nhóm April bắt nạt cựu thành viên Hyun Joo. Người đăng bài tự xưng là em trai ruột của Hyun Joo, đồng thời cung cấp ảnh chụp chung với cô để chứng minh thân phận.

Bài đăng ẩn danh trên trang Pann tiết lộ Lee Hyun Joo bị các thành viên April tẩy chay, bắt nạt.

Người đăng bài thậm chí chụp cả thông tin hộ khẩu (đã được làm mờ tên và địa chỉ nhà) nhưng để lộ năm sinh 2004, phần thông tin cá nhân của người này được để cạnh tên Hyun Joo. Do cung cấp đầy đủ chứng cứ, dân mạng Hàn tin rằng đây là em ruột của nữ thần tượng, và thông tin chàng trai 17 tuổi chia sẻ là chính xác.

Người tự xưng là em trai Hyun Joo viết: "Tôi luôn muốn tiết lộ sự thật từ nhiều năm trước, nhưng đã kìm chế lại vì nghĩ đến tương lai của chị mình. Bây giờ tôi nghĩ mình phải dũng cảm hơn để lên tiếng thay chị gái".

"Khán giả cho rằng chị gái tôi rời nhóm để tập trung vào con đường diễn xuất, nhưng đây không phải sự thật. Chị tôi bị tẩy chay và bắt nạt một cách nghiêm trọng, dẫn đến chứng khó thở và rối loạn hoảng sợ. Tệ hơn là chị ấy từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Nghĩ lại thời gian đó, trái tim tôi và bố mẹ lại cảm thấy đau đớn", chàng trai chia sẻ trong bài viết.

Theo chia sẻ của người đăng bài, công ty quản lý đã ép Hyun Joo viết thư rời nhóm với lý do "tập trung vào sự nghiệp diễn xuất". Thời điểm cô ngừng hoạt động cùng April, gia đình không biết rõ về nội bộ nhóm.

Em trai nữ ca sĩ viết thêm: "Sau bức thư ấy, chị tôi bị khán giả coi như kẻ phản bội vì lợi ích cá nhân, và phải nhận nhiều bình luận ác ý. Chị ấy cũng không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ các thành viên April. Thậm chí, một số người trong nhóm còn cười nhạo khi thấy mẹ tôi đến công ty".

Theo người đăng bài, anh và gia đình cảm thấy tức giận khi các thành viên còn lại của April vẫn sống vui vẻ, thành công và liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình. "Tôi hy vọng họ ngừng xuất hiện trên truyền hình, tránh việc gợi cho gia đình tôi ký ức về khoảng thời gian đó. Tôi không muốn nhìn chị gái sống khổ sở nữa", chàng trai viết cuối bài đăng.

Sau khi nhận được thông tin về bài đăng, đại điện DSP Media - công ty quản lý của April - tuyên bố sẽ kiểm tra lại thông tin về việc Hyun Joo bị bắt nạt đến mức mắc bệnh tâm lý.

Nữ ca sĩ hoạt động cùng nhóm April từ năm 2015 tới tháng 10/2016.

Hyun Joo tên thật là Lee Hyun Joo, sinh năm 1998. Cô ra mắt cùng April vào năm 2015 và rời nhóm vào tháng 10/2016. Trong 5 tháng trước khi quyết định rút khỏi April, Hyun Joo nhiều lần vắng mặt trong các hoạt động của nhóm với lý do sức khỏe không ổn định.

Năm 2018, Hyun Joo trở lại ngành giải trí thông qua show truyền hình The Unit - show tài năng nhằm "hồi sinh" các ca sĩ thần tượng kém danh tiếng. Hyun Joo có mặt trong đội hình chiến thắng, được ra mắt lần nữa trong nhóm UNI.T. Tuy nhiên, nhóm nhạc xuất thân từ The Unit cũng chỉ hoạt động vài tháng rồi tan rã.

Bài đăng về việc Lee Hyun Joo rời nhóm đang thu hút sự chú ý của dân mạng Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các vụ tố cáo nghệ sĩ bạo lực học đường bùng nổ như hiện nay. Nhưng khác với các vụ việc trước, Hyun Joo là trường hợp đầu tiên được cho là chịu sự bắt nạt của chính các thành viên cùng nhóm. Trước đó, các nghệ sĩ như Seo Soo Jin, Hwang Hyun Jin, Park Hye Soo... đều bị cáo buộc từng bạo lực thể chất và tinh thần bạn học thời cấp 2.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-ca-si-han-mac-benh-tam-ly-va-muon-tu-tu-khi-bi-bat-nat-post1188272.html