Nữ ca sĩ nổi tiếng bị 'tống cổ' khỏi công ty vì lộng quyền, mạt sát nhân viên

Công ty có quyết định khiến người hâm mộ nữ ca sĩ này không khỏi bất ngờ.

Mới đây, cộng đồng fan Kpop đã vô cùng bất ngờ trước thông tin giọng hát chính của LOONA - Nữ ca sĩ Chuu đã bị công ty loại khỏi đội hình nhóm. Thông qua fancafe chính thức của LOONA, công ty chủ quản Blockberry Creative cho biết sẽ sớm loại Chuu khỏi đội hình vì nữ ca sĩ có hành vi lộng quyền, coi thường và mạt sát nhân viên.

Vào cuối năm ngoái, fan Kpop đồn thổi về việc công ty Blockberry Creative bóc lột và bỏ bê Chuu. Dù là gương mặt được yêu thích nhất nhì của LOONA cũng như lịch trình hoạt động dày đặc, thế nhưng trong suốt 5 năm qua Chuu không hề được công ty trả lương.

Cũng trong thời điểm cuối năm ngoái, truyền thông Hàn đưa tin về việc Chuu khởi kiện công ty. Suốt thời gian qua, Chuu không được tham gia bất kỳ lịch trình nào của LOONA cũng như công ty, càng làm cho nghi vấn nữ ca sĩ bị "ghẻ lạnh" là có thật.

Chính vì những thông tin này, nhiều người vẫn đang hoài nghi trước lý do thật sự mà Chuu bị đuổi khỏi công ty. Thậm chí có ý kiến cho rằng, đây là kịch bản của công ty nhằm "húp trọn" tiền lương cũng như những tranh chấp liên quan đến vấn đề kiện tụng.

Những thành viên khác của LOONA cũng liên tục gặp vấn đề sức khỏe, khiến người hâm mộ bức xúc cho rằng công ty đang bóc lột các nữ idol quá mức.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-noi-tieng-bi-tong-co-khoi-cong-ty-vi-long-quyen-202211260919159568.html