Nữ chính phim Mỹ quay tại Việt Nam: NSƯT Lê Thiện là bạn diễn tuyệt vời

Rachael Leigh Cook - nữ chính phim Hollywood quay tại Việt Nam 'A Tourist's Guide to Love' (Bí kíp tình yêu của một du khách) chia sẻ về NSƯT Lê Thiện và tình cảm đặc biệt cô dành cho Hội An.

A Tourist’s Guide to Love (Bí kíp tình yêu của một du khách) là bộ phim nước ngoài đầu tiên quay tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19 với những bối cảnh quen thuộc và tuyệt đẹp của TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Hà Giang ra mắt khán giả toàn cầu từ 21/4 trên ứng dụng Netflix.

Chia sẻ về ấn tượng đặc biệt khi thực hiện bộ phim tại Việt Nam, nữ diễn viên người Mỹ Rachael Leigh Cook nói: "Tôi là người khá lãng mạn vì thế Hội An luôn chiếm vị trí đặc biệt với những con đường, hàng quán, cảnh quan. Tôi luôn nhớ mãi kỷ niệm chuyến đi thuyền dọc sông ở Hội An cùng mẹ tôi lúc đó, khoảnh khắc đó với tôi luôn rất đặc biệt cho đến giờ".

NSƯT Lê Thiện và Rachael Leigh Cook trong cảnh phim rửa lư hương, đồ thờ chuẩn bị cho ngày Tết.

NSƯT Lê Thiện và Rachael Leigh Cook trong cảnh phim rửa lư hương, đồ thờ chuẩn bị cho ngày Tết.

Nói về việc kết hợp với diễn viên Việt Nam - NSƯT Lê Thiện, Rachael Leigh Cook cho biết: "Dù đến từ văn hóa khác nhau nhưng khi thực hiện dự án làm phim, chúng tôi thấy sự tương đồng khi cùng làm việc trên trường quay ở mức độ chuyên nghiệp. Với tôi NSƯT Lê Thiện là người bạn diễn tuyệt vời.

Dù không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn cách diễn tôi cảm được năng lượng và tài năng của bà. Chúng tôi quá may mắn được bà nhận lời cùng tham gia bộ phim này".

Scott Ly và "bà nội" NSƯT Lê Thiện tại buổi họp báo ra mắt phim.

Còn nam chính Scott Ly hy vọng xem xong bộ phim này người nước ngoài sẽ muốn du lịch đến Việt Nam. "Thời điểm đó tôi casting với Rachael qua video call, tôi cảm nhận được năng lượng rạo rực của mọi người cho bộ phim này, lúc đó tôi cố gắng sắp xếp việc với gia đình để thực hiện chuyến quay xa này vì tôi luôn muốn làm gì đó cho quê hương", nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly nói.

Nói về ê-kíp nước ngoài khi quay phim tại Việt Nam, NSƯT Lê Thiện chia sẻ: "Tôi đánh giá cao việc biên kịch và đạo diễn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về phong tục, tập quán của người Việt Nam. Một vài phân cảnh trên phim dù xuất hiện rất ngắn ngủi như cảnh nhân vật Amanda lau rửa lư hương hay văn hóa ngồi nhà sàn để ăn cơm, nhưng các diễn viên đã phải bỏ công tập luyện rất nhiều để làm quen với văn hóa người Việt. Tôi mong khán giả có thể thông cảm vì đây là điều mà người nước ngoài phải nỗ lực rất nhiều mới làm được".

Hai diễn viên chính trong buổi ra mắt phim.

Biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue đã xây dựng kịch bản phim A Tourist's Guide to Love dựa trên chính trải nghiệm có thật của cô. Eirene Tran Donohue nói: "Đây là một bộ phim về đề tài du lịch. Người xem có thể thấy những diễn viên sẽ bắt đầu từ một nơi, và tại nơi đó, họ có sự mong đợi cho riêng mình, cho chuyến hành trình sắp tới. Điều khiến cho câu chuyện trở nên đặc biệt chính là sự phát triển trên chuyến hành trình xuyên suốt Việt Nam, lẫn chuyến hành trình khám phá những cảm xúc của mình.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện về lần gặp chồng của mình tại Việt Nam cho mọi người, họ thường bảo tôi rằng đó chính là định mệnh. Nhưng tôi lại tin vào những cơ hội hơn.

Biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue (thứ 2 từ phải qua trái) cùng dàn diễn viên.

Cuộc sống luôn gửi đến bạn vô vàn những cơ hội, và nếu như bạn luôn mở lòng, luôn sẵn sàng, bạn sẽ tìm thấy con đường bạn nên đi, nơi bạn nên đến. Tình yêu sẽ chỉ được tìm thấy khi chúng ta lựa chọn con đường cho riêng mình, chứ không phải đi theo lối mòn người khác chọn thay hay mong đợi bạn sẽ đi. Đó chính là yếu tố cảm xúc mang tính cốt lõi của câu chuyện".

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-chinh-a-tourist-s-guide-to-love-nsut-le-thien-la-ban-dien-tuyet-voi-2136345.html