Nữ công nhân bị hành hung, cướp điện thoại tại nhà trọ

Chị H. vừa mở cửa thì bị 3 thanh niên lạ mặt lao vào đánh đập. Sau khi hành hung chủ nhà, nhóm côn đồ đã lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 6/9, tại số nhà 25, kiệt 317 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nạn nhân là chị Đ.T.C.H. (quê Thừa Thiên Huế), làm việc tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa, khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Chị H. bị hành hung, đánh đập dẫn đến chấn thương vùng đầu, tinh thần hoảng loạn

Theo chị H, vào khoảng thời gian nói trên, khi chị này đang chuẩn bị đi ngủ thì có chuông điện thoại, giọng người lạ nói cần gặp chị H. có việc. Vài phút sau, chị nghe tiếng gõ cửa phòng.

Khi chị H. vừa mở cửa thì bị 3 thanh niên lạ mặt ập vào đánh tới tấp vào mặt, chị H. bị dồn vào góc tường. Nhóm người này còn đập phá đồ đạc và lấy chiếc điện thoại của chị H. trước khi bỏ đi.

Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường Hòa Khánh Bắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Ngoài việc bị hành hung, nạn nhân còn bị nhóm côn đồ lấy mất điện thoại

Sau khi bị đánh đập, chị H. bị choáng, tổn thương phần đầu và tinh thần hoảng loạn. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện quận Liên Chiểu để kiểm tra sức khỏe.

Qua lời khai báo của nạn nhân với cơ quan công an, nguyên nhân vụ hành hung có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Nhóm côn đồ có thể được một nữ công nhân nhờ vả đến dằn mặt chị H. vì trước đó nữ công nhân này bị chị H. nhắc nhở tại công ty.

Được biết, khi nhóm côn đồ rút chạy khỏi hiện trường đã làm rơi một chiếc điện thoại. Căn cứ vào vật chứng này, bước đầu cơ quan công an đã khoanh vùng được các đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nu-cong-nhan-bi-hanh-hung-cuop-dien-thoai-tai-nha-tro-d117728.html