Nữ công nhân 'lọt thai' ra ngoài khi vệ sinh nên bỏ vào thùng rác

Theo lời chị H. (thị xã Dĩ An, Bình Dương), dù vừa khám thai với kết quả tim thai bình thường, không có dấu hiệu bệnh lý nhưng em bé lại 'lọt' ra ngoài khi chị vừa vào nhà vệ sinh bệnh viện. Trong lúc hoảng loạn, chị đã bỏ bào thai vào sọt rác…

Chiều 25/8, Theo thông tin từ công an phường An Bình, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương, cơ quan này đang khẩn trương lấy lời khai thiếu phụ Kim Thị Ngọc H. (SN 1993, ngụ Bạc Liêu) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể thai nhi bị bỏ trong sọt rác ở phòng vệ sinh bệnh viện.

Phòng vệ sinh phát hiện vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9h sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời điểm nói trên, nhân viên y tế đang tiến hành quét dọn vệ sinh như thường lệ. Khi chị này dọn rác trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện phát hiện thi thể thai nhi nam bị bỏ trong sọt rác. Theo quan sát, chị phát hiện đây là bào thai mới sinh, thi thể còn quấn dây rốn.

Ngay lập tức, chị chạy vội vã xuống phòng trực ban để trình báo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo về vụ việc.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhân chứng.

Các bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo vụ việc đến cơ quan Công an. Song song đó, phía bệnh viện khẩn cấp yêu cầu nhân viên tìm kiếm người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn đã đến khám trong ngày.

Khoảng hơn 1h sau, tức 10h30 cùng ngày, nhân viên điều dưỡng phát hiện chị H. ngất xỉu trong bệnh viện với nhiều biểu hiện nghi vấn như, mặt tím tái, trên quần áo có nhiều vết máu. Các y, bác sỹ bệnh viện nhanh chóng đưa H. vào phòng cấp cứu để truyền dịch.

Thông tin phía bệnh viện cho biết, thai phụ H. và người nhà đã đến siêu âm thai vào sáng nay. Kết quả siêu âm thai nhi của chị H. thì thấy tim thai rất khỏe mà không có biểu hiện bất thường về bệnh lý. Sau khi chị H. khám thai xong rồi thì người phụ nữ này đi đâu không rõ. Được một lúc, nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh đã phát hiện sự việc.

Công an phường An Bình đã gặp chị H. để lấy lời khai ban đầu. Qua lời kể người mẹ trẻ, H. vừa từ Bạc Liêu lên Bình Dương làm công nhân được 6 tháng nay. Chị sống cùng người chú ruột. Sáng nay, hai chú cháu H. đến bệnh viện khám thai. Lúc vừa siêu âm xong, chị H. vào nhà vệ sinh thì thai nhi lọt ra ngoài. Chị sợ hãi và hoảng loạn nên đã bỏ thi thể vào sọt rác mà không kịp báo cho các bác sĩ bệnh viện.

Hiện tại, công an phường An Bình đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Bệnh nhân H. vẫn đang tiếp tục nằm viện để theo dõi sức khỏe.

PNVN tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nu-cong-nhan-lot-thai-ra-ngoai-khi-ve-sinh-nen-bo-vao-thung-rac-post31852.html