Nữ công nhân xưởng thú nhồi bông tử vong do bệnh lý

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nữ công nhân tử vong là do bệnh lý. Người nhà xác nhận nữ công nhân này có tiền sử bệnh tim và gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi...

Công nhân đang được các bác sĩ cấp cứu

Ngày 1.12, ông Huỳnh Bá Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long cho biết, phía công đoàn đã cử người đến viếng đám tang và chia buồn với gia đình về trường hợp nữ công nhân Nguyễn Thị L. H (41 tuổi, ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ - Tam Bình) tử vong vào hôm 29.11.

Thông tin ban đầu cho biết, chị H là công nhân của Cty TNHH 1TV JM MeKong (tọa lạc tại ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ- Tam Bình). Vào khoảng 8hngày 29.11, chị H đến Cty làm việc bình thường.

Sau đó, chị H có dấu hiệu mệt mỏi, phía Cty đã liên hệ với người nhà và đưa chị H đến bộ phận y tế của Cty để chăm sóc.

Tại đây, sức khỏe chị H không thuyên giảm, nên tiếp tục được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị H đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chị H tử vong liên quan đến bệnh lý về tim. Người nhà chị H cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, chị này có tiền sử bệnh tim. Phía gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi, và cam kết không khiếu nại về sau. Chị H đã được đưa về nhà để an táng.

Sau khi nghe tin chị H tử vong, nhiều công nhân làm việc trong Cty đã đồng loạt ngất xỉu, và được đưa đến các trung tâm y tế để điều trị. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, và xuất viện về nhà.

Bước đầu, ngành chức năng đã lấy 7 mẫu để kiểm tra. Tuy nhiên, khả năng các công nhân bị ngộ độc thực phẩm là rất thấp, vì các bệnh nhân không có triệu chứng gì về ngộ độc thức ăn, chỉ có dấu hiệu mệt, chóng mặt, một số biểu hiện hạ canxi, không có dấu hiệu ói, tiêu chảy hoặc đau bụng. Có thể do hay tin chị H qua đời, các công nhân đã bị “sốc”, dẫn đến “phản ứng dây chuyền” về tâm lý...

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nu-cong-nhan-xuong-thu-nhoi-bong-tu-vong-do-benh-ly-644281.ldo