Nụ cười của​ ông Park...

VH- Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười thân tình và những cuộc trò chuyện cởi mở xuất hiện thường xuyên trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện với đội tuyển Bóng đá U23 Quốc gia đã diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF vào cuối tuần qua. Tránh việc buổi tập của thầy trò ông Park bị gián đoạn nên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện không báo trước với đội về chuyến thăm của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn đội tuyển U23 hãy mang tinh thần thi đấu tại giải U23 châu Á tới Asian Games 18 Ảnh: NAM NGUYỄN

Đến Trung tâm PVF, được biết gần 1 tiếng nữa đội tuyển mới kết thúc giờ tập, Bộ trưởng đề nghị tất cả cùng chờ. Kết thúc buổi tập, Bộ trưởng đi bộ luôn ra sân. Đón Bộ trưởng, ông Park nở nụ cười hồn hậu. Bộ trưởng hỏi ông Park về các điều kiện ăn ở, tập luyện của đội thế nào? Có cầu thủ nào bị chấn thương không? Ông Park cho biết, VFF đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các điều kiện để U23 Việt Nam tập luyện, chỉ một vài cầu thủ bị chấn thương. Bộ trưởng lại hỏi ông Park có nguyện vọng, đề đạt gì không? Ông Park đáp: “Nguyện vọng của tôi là đang định đề nghị mời ông tới thăm. Thì hôm nay ông đã đến đây rồi”. Ông Park và Bộ trưởng cùng cười vui vẻ như những người bạn lâu ngày mới gặp lại!

Chia sẻ với U23 Việt Nam, Bộ trưởng nói: “Tôi được biết hôm nay là ngày đội tuyển tập trung đông đủ nhất. Tôi đã hứa với ngài Park là khi đội tuyển đầy đủ, tôi sẽ đến thăm. Tới trưa nay, tôi mới quyết định đi. Tôi không muốn lên kế hoạch trước vì sợ đội vướng bận chuyện Bộ trưởng tới thăm, làm ảnh hưởng tới việc tập luyện. Đến đây, thấy không khí tập luyện khẩn trương, tích cực và chuyên nghiệp, tôi rất vui. Tôi và ngài Park đã gặp nhau. Một lần nữa, tôi cảm ơn ngài vì trong thời gian làm việc không dài nhưng đội tuyển đã đạt được kết quả ở Thường Châu. Tôi xin cảm ơn HLV trưởng, các bác sĩ, các HLV, cầu thủ vì kết quả vô cùng ấn tượng ấy”.

Bộ trưởng cũng mong muốn toàn đội hãy phát huy tinh thần quật cường của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á để thi đấu khởi sắc tại Asian Games, tổ chức vào tháng 8 tới tại Indonesia. Dù mong muốn U23 Việt Nam tái hiện được hình ảnh đẹp trên đất Indonesia nhưng Bộ trưởng cũng không muốn các cầu thủ bị áp lực tâm lý, ông nói: “Mong toàn đội tích cực tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất. Nhưng tốt nhất ở đây là tốt nhất trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong sự nỗ lực cao nhất của mình để đạt được kết quả. Kết quả này có thể như ở Thường Châu, có thể cao hơn và cũng có thể thấp hơn nhưng phải cố gắng hết sức mình, vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, để đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ”.

Theo quy định của BTC Asian Games, các đội U23 tham dự môn Bóng đá nam tại Đại hội được quyền đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là lý do những gương mặt gạo cội như Văn Quyết, Anh Đức, Văn Lâm, Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo triệu tập cho đợt tập trung này, trong đó Văn Quyết tiếp tục được tín nhiệm là thủ quân của đội. Chia sẻ riêng với đội trưởng Văn Quyết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện động viên Văn Quyết phát huy tinh thần của lớp đàn anh, quán xuyến công việc của đội và nhắc nhở các cầu thủ trẻ U23 chuyên tâm tập luyện, bước vào thi đấu với sự nỗ lực cao nhất, luôn ý thức mỗi trận đấu đều là trận chung kết như tinh thần trong phát biểu trước báo giới của HLV trưởng Park Hang Seo. Bộ trưởng cũng khẳng định về phía Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN sẽ cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội.

Kết thúc chuyến thăm của người đứng đầu ngành VHTTDL, ông Park lại nở nụ cười hồn hậu tiễn khách.

Trước khi lên đường dự Asian Games, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu cuối cùng là Giải Bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone. Tham dự giải là 4 đội tuyển mạnh của châu Á gồm U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine.

Hôm qua 29.7, VFF đã công bố việc sử dụng loại vé hiện đại và bảo mật cao nhất tại Việt Nam ở giải đấu này. Theo đó để bảo vệ quyền lợi người hâm mộ khi mua vé xem bóng đá, BTC sự kiện quyết định áp dụng cách thức phát hành vé theo công nghệ hiện đại. Vé sẽ gồm hai phần liên kết với nhau: vé giấy và phần vé thẻ. Các thông tin trên hai phần này được mã hóa để đảm bảo an toàn và không thể tách rời. Ở thời điểm hiện tại, mẫu vé này được coi là có nhiều tính năng bảo vệ người tiêu dùng nhất, bởi các tính năng bảo mật chặt chẽ.

Để vào trong sân, khán giả sẽ đi qua ba vòng kiểm soát an ninh. Do lần đầu áp dụng nên khán giả sẽ có những thắc mắc, vì vậy, BTC sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ tốt nhất để giúp người hâm mộ vào sân nhanh chóng, kịp thời cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam và các trận đấu của giải. Toàn bộ nhân viên an ninh đều được đào tạo bài bản nhằm đảm bảo thực hiện công việc một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp, nhanh gọn, không mất thời gian của người hâm mộ.

Ngày mai 31.7, BTC chính thức trả vé qua công văn và bán vé cho người hâm mộ.

VÂN GIANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/nu-cuoi-cua160ong-park