Nữ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng lĩnh án chung thân

Trong thời gian làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, Ngọc Anh tự ý lấy 19 sổ đỏ của người dân đưa cho đại gia Đào Thị Như Lệ.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 18/8, TAND TP Đà Nẵng phạt bị cáo Đào Thị Như Lệ (cùng 43 tuổi, trú quận Sơn Trà) bị phạt tù chung thân vì 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Lệ phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Cùng liên quan vụ án Dương Thị Ngọc Anh, nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lệ được biết đến là một đại gia, từng sở hữu nhiều lô đất tại các vị trí đắc địa ở Đà Nẵng. Quen biết nhau từ trước, bị cáo Lệ cho Ngọc Anh vay 1 tỷ đồng. Tháng 4/2020, bị hối thúc trả nợ, Ngọc Anh nhiều lần lấy sổ đỏ mà người dân nộp giải quyết thủ tục hành chính đưa cho Lệ để nhằm giãn nợ. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của Ngọc Anh đã khiến việc trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân trễ hạn từ 5-40 ngày so với quy định.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định, khoảng tháng 1 đến tháng 7/2020, Lệ thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất, hoặc tự ý sử dụng sổ đỏ mượn của Ngọc Anh rồi đưa cho người khác.

Bà Lệ đã chiếm đoạt 41,4 tỷ đồng của các bị hại, gồm: Ông Phạm Thanh 13,4 tỷ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoài Hưng - Lê Thị Hương 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Phú và bà Hồ Minh Tâm mỗi người 1 tỷ đồng.

Ngày 8/5/2020, ông Phạm Thanh yêu cầu Lệ ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua bán 3 lô đất khu nhà hàng tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Để kéo dài thời gian trả nợ, tháng 6/2020, Lệ dùng mẫu văn bản của một ngân hàng, lên mạng đặt người làm giả văn bản thỏa thuận 3 bên về việc chuyển nhượng tài sản này đưa cho ông Thanh để lừa đảo.

 Lệ (áo xanh đậm) và Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Nguyên Vũ.

Lệ (áo xanh đậm) và Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Nguyên Vũ.

Tại tòa, Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo đưa các sổ đỏ cho Lệ để vay tiền và đó sau đó nhằm mục đích giúp đại gia này giãn nợ.

"Bị cáo không biết bà Lệ nợ bao nhiêu, đưa sổ đỏ cho những ai", Ngọc Anh nói và lý giải đưa sổ cho Lệ là do chủ quan. "Bị cáo nghĩ sổ đỏ đứng tên người khác thì không thể giao dịch được. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, không đúng với nhiệm vụ được phân công", cựu nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà khai.

Còn bị cáo Lệ khai biết số sổ đỏ mà Ngọc Anh đưa cho đều là của người dân. "Tuy nhiên, vì bị chủ nợ truy đòi nên bị cáo nói dối đó là tài sản của bản thân nhưng chưa sang tên để lừa các bị hại", bà Lệ khai.

VKSND Đà Nẵng nhận định 2 bị cáo biết rõ việc mình làm là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện, việc lừa đảo này là có chủ ý. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng uy tín cơ quan Nhà nước và tổn hại đến quyền lợi nhiều người dân. Do đó, đại diện Viện KSND Đà Nẵng đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe. Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo mức án trên.

Liên quan 2 nữ bị cáo trên, ngày 4/9/2020, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Phạm Thanh (56 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 30/8, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Đà Nẵng đã ký quyết định đình chỉ Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà và 2 cán bộ liên quan.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dai-gia-bat-dong-san-o-da-nang-linh-an-chung-than-post1346785.html