Nữ đại gia U60 đòi quan hệ 28 lần/ngày từng làm gì để có gia tài khủng?

Nữ đại gia U60 Leena Jungjanya gẫy bão trong suốt thời gian vừa qua với câu chuyện tuyển chồng thứ 9. Vậy bà đã làm những việc gì để có một gia tài khủng khiến trai trẻ mê mệt bất chấp để được làm chồng.

Thời gian gần đây, nữ đại gia U60 Leena Jungjanya đã khiến dư luận xôn xao bởi chuyện tuyển chồng trẻ với những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Cuộc tuyển chọn đã thu hút được 60.000 chàng trai. Cuối cùng trong số 60.000 trai đẹp ứng tuyển, nữ đại gia đã chọn được người chồng thứ 9 đủ sức yêu 28 lần/ngày, kém 34 tuổi.

Nữ đại gia gây sốt với chuyện tuyển chồng thứ 9 đòi quan hệ 28 lần/ngày.

Tuy nhiên chỉ sau 2 tuần mặn nồng, cuối cùng cặp đôi "lệch tuổi" đã đường ai nấy đi. Thậm chí, cả hai còn nói xấu nhau và giận dữ trên sóng một kênh truyền hình của Thái Lan. Cùng lúc ấy, tin đồn nữ đại gia Thái Lan đã có tình mới tiếp tục khiến dư luận xôn xao bàn tán. Vậy nữ đại gia U60 đã làm gì để có khối tài sản khủng như vậy?

Thời trẻ, nữ đại gia có hoàn cảnh khó khăn và phải làm đủ nghề để kiếm tiền.

Được biết bà Leena Jungjanya được sinh ra trong gia đình đông con. Tuổi thơ cơ cực cùng hoàn cảnh thiếu thốn đã giúp bà sống tự lập và sớm trưởng thành. Chính cuộc sống khắc nghiệt làm giúp bà Leena nuôi giấc mơ thoát nghèo và vươn tới thành công một cảnh mãnh liệt.

Người phụ nữ này từ bán tay trắng đã vượt qua mọi khó khăn để thành công trong sự nghiệp. Phải bỏ học giữa chừng để giúp gia đình, bà Leena đã kinh qua rất nhiều nghề. Trong đó nghề kinh doanh quần áo đã giúp cho nhanh chóng có vốn liếng.

Bà là một phụ nữ mạnh mẽ và hết lòng vì gia đình.

Việc kinh doanh quần áo không chỉ giúp bà "đắp đổi qua ngày" mà còn giúp bà Leena giàu có từng ngày. Khi kinh tế đã dần ổn định, người phụ nữ này quyết định quay trở lại con đường học vấn. Ba theo học luật và trở thành luật sư khi tuổi đời không còn trẻ. Điều đó càng chứng minh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Leena.

Không chỉ tham gia kinh doanh, nữ đại gia này còn từng là một diễn viên truyền hình. Đây được xem là điểm nhấn khá thú vị trong cuộc đời của người phụ nữ thành đạt. Không chỉ vậy, sau khi đã có trong tay tiền bạc và bằng cấp, bà Leena còn muốn tham gia cả chính trị.

Từng là một diễn viên nên cuộc sống của nữ đại gia càng già càng "phong phú".

Theo đó vào các năm 2004, 2008 và 2009, nữ đại gia này còn ứng cử chức Thị trưởng thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện này đã khiến dư luận rất quan tâm và chú ý, từ đó tên tuổi của nữ đại gia ngày càng lên cao. Sau đó năm 2013, vì vi phạm luật bầu cử trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Thái Lan, bà Leena đã bị tòa án phán quyết không được tham gia ứng cử vào bất cứ vị trí chính trị nào trong 5 năm.

Dù vậy với bà Leena chuyện này không quá ảnh hưởng, hiện tại nữ doanh nhân không chỉ phát triển kinh doanh quần áo bà còn là chủ của hãng mỹ phẩm đình đám kiếm bộn tiền High Society. Đây là hãng mỹ phẩm có danh tiếng ở Thái Lan.

Chính nguồn tiền từ kinh doanh các mặt hàng thu lời nhanh đã giúp Leena Jungjanya ngày càng trở nên giàu có. Và đây chính là nguyên nhân khiến đời sống riêng tư của người phụ nữ thành đạt này vô cùng "sôi động".

Nhiều người cho rằng nữ đại gia dùng chuyện riêng tư để PR cho việc kinh doanh của mình.

Người xưa có câu "lắm tài thì nhiều tật", với bà Leena quả không sai. Đợt vừa qua bà gây sốt với câu chuyện tuyển chồng thứ 9 và đòi hỏi chồng trẻ phải quan hệ 28 lần/ngày. Câu chuyện này đã khiến mạng xã hội Thái Lan và Việt Nam vô cùng chú ý. Tuy nhiên, việc sau đó cả hai đường ai nấy đi đã dấy lên nghi vấn nữ đại gia và chồng trẻ đang dùng chuyện lùm xùm tình cảm để PR tên tuổi?

Đỗ Quyên (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nu-dai-gia-u60-doi-quan-he-28-lan-ngay-tung-lam-gi-de-co-gia-tai-khung-20170407114317821.htm