Nữ đại úy 'đại náo' sân bay khiến cộng đồng mạng dậy sóng sẽ bị hạ cấp hàm, điều chuyển công tác

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ công an cho biết sẽ xử lý nữ đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bằng hình thức kỷ luật giáng cấp, đồng thời điều chuyển công tác sang một bộ phận khác.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 5/11, khi được giới báo chí đặt câu hỏi rằng lãnh đạo Bộ Công an sẽ có hình thức kỷ luật gì dành cho đại úy Lê Thị Hiền - nữ công an từng gây rối trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hôm 11/8 và khiến cộng đồng mạng phẫn nô, thiếu tướng Ngọc cho biết, theo báo cáo mới nhất của Công an Hà Nội, cơ quan này dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với đại úy Hiền.

Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 5/11

Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 5/11

Căn cứ quy định tại Thông tư 27 của Bộ công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, cơ quan điều tra xác định đại úy Lê Thị Hiền đã có một số những vi phạm nhất định về quy tắc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với nhân dân.

Không những thế, công an Hà Nội còn cho biết sẽ điều chuyển công tác bà Hiền sang làm việc tại một bộ phận khác không trực tiếp tiếp dân, tránh xảy ra những rắc rối không đáng có sau này.

Trước đó, theo Trung tâm an ninh hàng không thuộc sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền cùng với 2 người khác có đến làm thủ tục bay từ TP.HCM đi Hà Nội. Do mâu thuẫn về việc ký gửi hành lý nên bà Hiền lúc này đã có lời qua tiếng lại với nhân viên làm nhiệm vụ tại đây.

Nữ đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ngày 11/8.

Chưa dừng lại ở đó, đại úy Lê Thị Hiền còn sử dụng những lời lẽ thô tục nhắm vào các nhân viên hàng không khiến khu vực xung quanh sảnh chờ xung quanh sân bay trở nên “náo loạn”.

Ngay sau khi sự việc diễn ra và các đoạn clip liên quan được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, ngày 23/8, công an quận Đống Đa đã ra đề xuất hình thức kỷ luật là giáng cấp bậc đối với nữ công an này để gửi cấp trên phê chuẩn.

Ngay sau đó, bà Hiền đã bị phía an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn bay. Cục Hàng không cũng ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách này. Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác đường bay tại Việt Nam, trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam cũng không được phép vận chuyển bà Lê Thị Hiền trong thời hạn nêu trên.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nu-dai-uy-dai-nao-san-bay-se-bi-ha-cap-ham-dieu-chuyen-cong-tac-6386338.html