Nữ đảng viên sinh viên yêu mãnh liệt các hoạt động đoàn thể và múa

Đặng Việt Trinh, sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với mong muốn lan tỏa những năng lượng tích cực, cô Đảng viên trẻ luôn hết mình với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Mang trong mình tình yêu mãnh liệt đối với các hoạt động Đoàn thể, văn hóa – văn nghệ, Việt Trinh nhiều lần đạt được các thành tích cao “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020”, “Giải Nhất hội thi Cán bộ Đoàn sáng tạo – trách nhiệm – tiên phong – gương mẫu năm 2018”; “Tổ chức chương trình thiện nguyện Xuân ấm yêu thương 2019”;… Với những thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động, Trinh vinh dự bước vào hàng ngũ của Đảng ngay tại trường đại học.

Bén duyên với các công tác đoàn từ năm cấp 3, Trinh ngày ấy là một trong những Đoàn viên nhiệt tình, năng nổ và say mê các hoạt động thiện nguyện xã hội. Sau khi lên đại học, cô nàng được phát hiện và đưa vào tham gia công tác đoàn tại địa phương. Vốn là người thích trải nghiệm, Việt Trinh luôn khao khát bản thân mình được đi nhiều nơi để học hỏi những điều mới, tích lũy kinh nghiệm sống. Chính vì vậy, cô không ngần ngại nỗ lực, tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội. Đến thời điểm hiện tại, cô nàng đang là Phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Phúc, Bí thư chi đoàn ĐBDC số 13 của phường.

Bén duyên với các công tác Đoàn từ năm cấp 3, nữ Phó bí thư trẻ chưa bao giờ ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất

Đối với Trinh, những chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm quý giá. Đặc biệt các hoạt động thiện nguyện giúp cô nàng học hỏi được nhiều bài học và trải nghiệm nhiều hơn. Bằng sự thông minh và sáng tạo, Việt Trinh tham gia tham mưu, phối hợp với các đoàn thể khác tổ chức nhiều dự án lớn bé khác nhau: Chùm hoạt động kỉ niệm nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7; tổ chức và tuyên truyền về ngày hội Hiến máu tình nguyên hàng năm;… Năm 2019, Trinh tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Xuân ấm yêu thương” tại trường PTDT bán trú tiểu học xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. “Mình cảm thấy được nhận nhiều hơn sự cho đi, mình nhận được những nụ cười, niềm vui từ các em nhỏ và những trải nghiệm quý giá.” – cô nàng chia sẻ.

Việt Trinh (ngoài cùng bên trái) trong lễ trao bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020

Để thực hiện hiệu quả các chương trình cần phải có sự tham gia tích cực của các Đoàn viên. Tuy nhiên, ở địa phương, không phải ai cũng nhiệt tình tham gia. Vì vậy, Việt Trinh phải tìm rất nhiều cách để vận động, tuyên truyền. Ngoài ra, trong các nội dung tổ chức, cô nàng cũng phải nghĩ cách làm như thế nào để có đủ sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các bạn. Có những thời điểm áp lực học hành và cả công tác đoàn, Trinh chia sẻ “Mình cảm thấy bản thân rất may mắn vì gia đình luôn ở cạnh động viên và khích lệ tinh thần mỗi khi mình thấy mệt mỏi”. Với Việt Trinh, gia đình là điểm tựa chắc chắn nhất để cô nàng có thể vững vàng viết tiếp giấc mơ của chính mình.

Ngoài công tác Đoàn, Trinh mang một tình yêu đặc biệt với múa. Trên sân khấu, rũ bỏ hình ảnh cán bộ Đoàn nghiêm túc, cô nàng say sưa với những điệu múa của mình.

Tuổi trẻ chỉ có một lần, không thể bỏ phí

Đó chính là điều Trinh luôn quan niệm. Ngoài việc tham gia các hoạt động Đoàn thể, thiện nguyện, nữ Phó bí thư trẻ dành thời gian của mình vào việc học và đọc sách. Thời gian học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mở ra cho Việt Trinh nhiều cơ hội và bài học thú vị. “Những kiến thức mình học ở trường là phương tiện giúp mình hiểu và yêu hơn ước mơ của mình. Mình có thể vận dụng nó vào đời sống và đồng thời có góc nhìn tổng thể hơn” – Trinh hào hứng.

Ngoài công tác Đoàn, Trinh mang một tình yêu đặc biệt với múa. Rũ bỏ hình ảnh cán bộ Đoàn nghiêm túc thường ngày, cô nàng đắm chìm trong những điệu múa mỗi khi nhạc được cất lên tại phòng tập. Đó cũng là cách để 9X giải tỏa mệt mỏi, nạp thêm năng lượng cho chính mình. Đối với Trinh, tuổi trẻ chỉ có một lần, phải luôn sống hết mình và cho đi. Cô nữ Phó bí thư trẻ luôn ấp ủ những dự án thiện nguyện, những hoạt động xã hội và mong muốn được cống hiến cho công tác đoàn, thanh thiếu nhi.

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-dang-vien-sinh-vien-yeu-manh-liet-cac-hoat-dong-doan-the-va-mua-1686384.tpo