Nữ đạo diễn phản pháo 'Birds of Prey' của DC là 'bom xịt'

Dù thất vọng, nhà làm phim Cathy Yan cho rằng 'Birds of Prey' do chị thực hiện không phải là một thất bại tại phòng vé hồi đầu năm.

Warner Bros. cùng DC đã rót 85 triệu USD để thực hiện Birds of Prey - phim siêu anh hùng về Harley Quinn (Margot Robbie) và nhóm đả nữ cùng tên. Cho tới trước khi nhiều rạp chiếu phim trên toàn cầu phải đóng cửa về dịch bệnh, tác phẩm thu gần 202 triệu USD. Nhiều tờ báo quốc tế cho rằng đây là một thất bại đối với DCEU.

Trả lời tạp chí The Hollywood Reporter, nữ đạo diễn Cathy Yan không chia sẻ quan điểm đó, dù chị thừa nhận tác phẩm gặp nhiều khó khăn. “Tôi biết rằng Warner Bros. và nhiều người từng đặt kỳ vọng lớn dành cho tác phẩm”, Yan giãi bày.

Đạo diễn Cathy Yan bên cạnh các ngôi sao của Birds of Prey trên trường quay. Ảnh: Warner Bros.

“Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là dường như công chúng chưa sẵn sàng cho một tác phẩm hành động gồm nhiều nhân vật phái đẹp. Chưa kể, tôi còn là một nữ đạo diễn da màu nữa”, nhà làm phim nói thêm.

Trên thực tế, Birds of Prey bị gắn nhãn R - tức không dành cho khán giả dưới 17 tuổi. Doanh thu trên 200 triệu USD toàn cầu là không tệ đối với dòng tác phẩm. Vấn đề nằm ở chỗ thể loại siêu anh hùng đã quá quen với những con số doanh thu lớn hơn gấp nhiều lần so với thành tích 200 triệu USD của bộ phim. Bởi vậy, Birds of Prey dễ gây ra cảm giác đây là “bom xịt”.

Cathy Yan cho rằng: “Tôi nghĩ mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thành công, và ai cũng có quyền đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, gọi Birds of Prey là ‘bom xịt’ chỉ là một góc nhìn đối với câu chuyện lớn hơn thế”.

DCEU năm nay sẽ còn mang tới Wonder Woman 1984. Do dịch bệnh, bom tấn về Wonder Woman (Gal Gadot) mới đẩy lịch từ tháng 6 sang trung tuần tháng 8. Hiện chưa có thông tin nào mới về tương lai của Harley Quinn hay nhóm Birds of Prey ở DCEU.

Cũng do dịch bệnh, Birds of Prey sẽ sớm được đưa lên mạng Internet dưới dịch vụ cho thuê trong tháng 4.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dao-dien-phan-phao-birds-of-prey-cua-dc-la-bom-xit-post1068745.html